WHO ngạc nhiên khi châu Âu mua vắc-xin từ Nam Phi

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Uỷ ban châu Âu (EC) đã phải lên tiếng giải thích sau khi nhiều chuyên gia lo ngại việc châu Âu nhập khẩu vắc-xin ngừa COVID-19 Johnson&Johnson (J&J) từ Nam Phi sẽ làm hao hụt nguồn cung vắc-xin ở châu Phi.

Hôm thứ Năm, phát ngôn viên của EC cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thoả thuận với Nam Phi về việc cung cấp vắc-xin J&J, sau khi một số vấn đề xảy ra tại xưởng sản xuất Mỹ - Emergent BioSolutions - làm ảnh hưởng đến nguồn cung vắc-xin cho EU.

Theo EC, công ty Aspen Pharmacare của Nam Phi sẽ gia công đóng ống và chuyển vắc-xin sang châu Âu để đảm bảo nguồn cung cho chiến dịch tiêm chủng.

Tuy nhiên, EU khẳng định thoả thuận sẽ không kéo dài quá tháng Chín, khi tất cả hoạt động đóng ống vắc-xin sẽ được chuyển sang một nhà máy khác của J&J ở Leiden (Hà Lan).

Theo RT, hiện chưa rõ EU định làm gì với số vắc-xin do Nam Phi cung cấp. Công ty Aspen ở Nam Phi dường như không được Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) liệt vào danh sách nơi sản xuất đã được phê duyệt đối với vắc xin J&J, có nghĩa là các mũi tiêm này không thể được sử dụng ở EU.

Vắc-xin J&J có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong số các loại vắc-xin được chấp thuận sử dụng ở EU. Theo số liệu thống kê, khoảng 12,9 triệu liều J&J đã phân phối, nhưng mới chỉ có khoảng 60% số này được đưa vào sử dụng.

Hôm thứ Tư, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông "choáng váng" trước thông tin EU đang nhập vắc-xin từ châu Phi.

Ông Tedros từng nhiều lần kêu gọi chính phủ các nước giàu đảm bảo phân phối công bằng vắc-xin COVID-19 cho những nước nghèo hơn, đặc biệt là các quốc gia châu Phi - nơi tỉ lệ bao phủ vắc-xin đặc biệt thấp so với toàn cầu.

Theo RT
MỚI - NÓNG