WHO cảnh báo dỡ phong toả không phải kết thúc của COVID-19

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: Reuters)
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: Reuters)
TPO - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng dỡ phong toả không phải sự chấm hết của đại dịch COVID-19 mà chỉ là sự bắt đầu của giai đoạn mới. 

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến của bộ trưởng y tế các nước G20 từ Geneva, người đứng đầu WHO nói rằng khi bước vào giai đoạn mới, các nước cần giáo dục, tham gia và trao quyền cho người dân để phòng ngừa và phản ứng nhanh chóng nếu dịch bệnh bùng lên lần nữa. 

“Chúng tôi được khuyến khích khi nhiều quốc gia G20 đã bắt đầu kế hoạch nới lỏng hạn chế xã hội. Điều quan trọng là những biện pháp này là tiến trình theo giai đoạn”, ông nói. 

TS Tedros cho biết WHO đặc biệt quan ngại trước tình trạng virus đang hoành hành ở các quốc gia có năng lực yếu hơn G20 để ứng phó. 

“Cần phải có sự hỗ trợ khẩn cấp, không chỉ hỗ trợ các nước đối phó với COVID-19 mà còn để bảo đảm những dịch vụ y tế cơ bản khác được duy trì”, ông nói. 

Tổng giám đốc WHO cảm ơn Ả-rập Xê-út đã hỗ trợ cho cuộc chiến toàn cầu chống OCVID-19 sau khi quốc gia này thông báo tài trợ 500 triệu USD cho các tổ chức quốc tế liên quan để hỗ trợ nỗ lực toàn cầu nhằm đánh bại COVID-19. 

“Đại dịch COVID-19 đã nhắc nhở chúng ta về một sự thật đơn giản: chúng ta là cùng là nhân loại. Chúng ta cùng sống trên một hành tinh. Chúng ta cùng chia sẻ những hy vọng và giấc mơ. Chúng ta có cùng vận mệnh”, ông Tedros nói.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.