Trung Quốc mượn lời WHO bác tin virus SARS-CoV-2 là sản phẩm phòng thí nghiệm

Ảnh: Tân Hoa Xã
Ảnh: Tân Hoa Xã
TPO - Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định thông tin “virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm” là không có cơ sở khoa học.

“Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng nhiều lần tuyên bố không có bằng chứng cho thấy virus corona chủng mới được sinh ra từ phòng thí nghiệm”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian nói với các phóng viên hôm thứ Năm.

Ông Zhao nói thêm, rằng nhiều chuyên gia y tế nổi tiếng thế giới cũng khẳng định thông tin “virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm” là không có cơ sở khoa học.

Trước đó, phát ngôn viên Zhao được đặt câu hỏi về một báo cáo gần đây của Fox News.

Trích dẫn nguồn tin nặc danh, Fox News cho biết virus SARS-CoV-2 lây lan từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).

Đây là nơi dịch COVID-19 bùng phát. Người đầu tiên nhiễm bệnh (bệnh nhân số 0), theo Fox News, là một nhân viên phòng thí nghiệm nói trên.

Hiện một trong những trung tâm nghiên cứu virus hàng đầu của Trung Quốc được đặt tại Vũ Hán.

Điều này khiến nhiều chính trị gia và một số tờ báo tin rằng virus corona chủng mới có thể đã được phát triển ở đây như một vũ khí sinh học, hoặc bị các nhà khoa học vô tình thả ra trong quá trình nghiên cứu.

Tuy nhiên, Bắc Kinh nhiều lần phủ nhận cáo buộc này.

Tuần trước, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi cộng đồng quốc tế không nên chính trị hóa dịch COVID-19, hoặc lợi dụng đại dịch vì mục đích chính trị.

Ông Ghebreyesus trước đó đã cảnh báo tất cả các quốc gia về việc truyền bá thông tin sai lệch và thuyết âm mưu.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.