Nghị sĩ Brazil yêu cầu Tổng thống công khai kết quả xét nghiệm COVID-19

Tổng thống Jair Bolsonar. Ảnh: Reuters
Tổng thống Jair Bolsonar. Ảnh: Reuters
TPO - Các nghị sĩ Brazil đã yêu cầu Tổng thống Jair Bolsonaro phải đưa ra bằng chứng về việc không mắc COVID-19. Trước đó, ông Bolsonaro cho biết đã 2 lần âm tính với SARS-CoV-2, nhưng từ chối công khai kết quả.

Hạ viện Brazil hôm qua, 15/4, đệ trình văn bản yêu cầu Tổng thống Bolsonaro trong vòng 30 ngày phải công bố các tài liệu về kết quả xét nghiệm COVID-19.

Ông Bolsonaro không thể từ chối cung cấp thông tin cho các nhà lập pháp, vì việc này sẽ vi phạm Điều 50 của Hiến pháp Brazil, và Tổng thống có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, hồi tháng Ba, Tổng thống Bolsonaro đã được xét nghiệm COVID-19 hai lần, sau khi trở về từ Mỹ.

Tại Mỹ, ông Bolsonaro có gặp gỡ Tổng thống Donald Trump và nhiều quan chức cấp cao khác.

Người tháp tùng ông Bolsonaro trong chuyến thăm Mỹ - Thư ký báo chí - Fabio Wajngarten - sau đó được xác định mắc COVID-19.

Ông Bolsonaro hai lần khẳng định mình âm tính với virus SARS-CoV-2, nhưng vẫn từ chối công khai kết quả xét nghiệm.

Tổng thống Brazil là một trong số ít các nhà lãnh đạo cho rằng sự nguy hiểm của dịch COVID-19 bị thổi phồng.

Quan điểm này khiến ông Bolsonaro bất hòa với chính quyền các địa phương trên khắp Brazil và Bộ trưởng Y tế Wanderson de Oliveira - người tin rằng đại dịch COVID-19 là một mối đe dọa.

Sự mâu thuẫn với Tổng thống Bolsonaro đã khiến Bộ trưởng Oliveira quyết định từ chức, trong khi giới truyền thông cho rằng ông sắp bị sa thải.

Tính đến thời điểm hiện tại, Brazil đã ghi nhận hơn 25.700 ca mắc COVID-19, với hơn 1.500 ca tử vong.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG