WhatsApp sẽ có chức năng gọi điện

WhatsApp sẽ có chức năng gọi điện
TPO - Sau khi được mua lại bởi người khổng lồ Facebook với mức giá 'khủng' 19 tỉ USD, tới đây WhatsApp sẽ được trang bị thêm tính năng gọi điện để trở nên hoàn hảo.

Nhiều người vẫn nghi ngờ về số tiền quá lớn mà Facebook bỏ ra để mua lại WhatsApp. Thậm chí, có người nghĩ Facebook bị hớ trong thương vụ này.

Tuy nhiên trả lời tại MWC 2014, ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg nói rằng bản thân WhatsApp có mức giá như vậy, và tin vào khả năng WhatsApp sẽ phát triển mạnh mẽ và mang lại những doanh thu cũng như lợi ích lớn cho Facebook trong tương lai.

Theo Mark, WhatsApp có khả năng kết nối mọi người trên thế giới lại với nhau, điều mà Facebook đã và đang làm tốt. Nếu phối hợp với WhatsApp, sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo.

Tính năng được nhiều người chờ đón trên WhatsApp, để nó trở nên hoàn thiện hơn. Với 465 triệu người dùng hàng tháng và 330 triệu người dùng hàng ngày trên Android, iOS và cả Windows Phone, Blackberry, WhatsApp là một thị trường rất lớn.

Hiện tại, người dùng có thể ghi lại và gửi các đoạn tin nhắn thoại qua WhatsApp, nhưng nó chưa thực sự thuận tiện, và có lẽ việc gọi điện sẽ là ấn tượng hơn.

Theo Jan Koum, CEO của WhatsApp và giờ đã là thành viên của ngôi nhà Facebook, WhatsApp sẽ có thể gọi điện trong thời gian tới, trong mùa hè này và sẽ tiếp tục khiến WhatsApp là một ứng dụng hữu ích.

Theo Theo engadget
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.