WB sẽ cung cấp gói viện trợ 3 tỷ USD cho Ukraine

WB sẽ cung cấp gói viện trợ 3 tỷ USD cho Ukraine
TPO - Ngân hàng thế giới (WB) thông báo sẵn sàng cung cấp 3 tỷ USD viện trợ mới cho Ukraine trong năm nay, để giúp nước này thúc đẩy cải cách và hỗ trợ các dự án phát triển quan trọng.

WB khẳng định “sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ người dân Ukraine” sau khi nhận được đề nghị viện trợ từ chính phủ lâm thời ở Kiev, lên nắm quyền tháng trước sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị phế truất.

Theo WB, kinh tế Ukraine đang đối mặt một số thách thức nghiêm trọng, sẽ cần đến “hành động cấp bách trong ngắn hạn”, cũng như cải cách liên tục trong dài hạn.

Những ưu tiên chính được WB đề cập đến bao gồm khôi phục sự ổn định kinh tế vĩ mô, vực dậy hệ thống ngân hàng ở Ukraine, cải cách khu vực năng lượng và “nghiêm túc đối phó với tham nhũng”.

Bên cạnh gói viện trợ này, WB cũng đang triển khai một chương trình đầu tư và đảm bảo ở Ukraine trong nhiều năm với tổng trị giá 3,7 tỷ USD nhằm hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có điện, nước, vệ sinh và đường sá.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.