Washington khuyến cáo công dân Mỹ tại Nga 'chuẩn bị kế hoạch sơ tán'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại sứ quán Mỹ tại Nga đã cảnh báo về các "cuộc tấn công" tiềm tàng ở các thành phố lớn của Nga, đồng thời cảnh báo công dân Mỹ nên chuẩn bị “kế hoạch sơ tán”.

“Theo các nguồn tin truyền thông, đã có những mối đe dọa tấn công nhằm vào các trung tâm mua sắm, ga tàu điện ngầm và các địa điểm tụ tập công cộng khác ở những khu vực đô thị lớn, bao gồm cả Mátxcơva và St.Petersburg, cũng như tại các khu vực căng thẳng gia tăng dọc biên giới Nga với Ukraine”, Đại sứ quán Mỹ tại Nga viết.

Cơ quan này đưa ra 8 khuyến cáo cho công dân Mỹ, bao gồm tránh đám đông, luôn mang theo giấy tờ (hộ chiếu Mỹ có visa Nga), và lên kế hoạch sơ tán mà không phụ thuộc vào sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên theo báo giới Nga, bản chất “mối đe doạ” được cho là không rõ ràng, vì không rõ Đại sứ quán Mỹ đang đề cập đến “nguồn tin truyền thông” nào.

Trong một bài đăng trên Telegram, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đặt câu hỏi liệu Đại sứ quán Mỹ có thông báo cho Mátxcơva về các mối đe doạ này không. Nếu không, thì “điều này nên được hiểu như thế nào?”

Đến thời điểm hiện tại, các hãng thông tấn địa phương, quốc tế hay các hãng thông tấn lớn đều chưa công bố bất kỳ báo cáo nào về các cuộc tấn công tiềm tàng ở Mátxcơva hoặc St.Petersburg.

Cảnh báo của Đại sứ quán Mỹ được đưa ra đúng thời điểm nhạy cảm. Các quan chức phương Tây suốt nhiều tháng qua đã cảnh báo rằng Mátxcơva đang kéo quân tới biên giới trước khi ra lệnh tấn công tổng lực nhằm vào nước láng giềng. Cáo buộc này bị Điện Kremlin bác bỏ.

Theo RT
MỚI - NÓNG