Vũng Tàu lập thêm hàng loạt cơ sở cách ly tập trung để ngăn dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoài các khu cách ly tập trung nằm ở TP. Bà Rịa, huyện Long Điền, huyện Côn Đảo thì tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn khảo sát 3 địa điểm trường học để có thể lập khu cách ly tập trung khi cần, chuẩn bị 2 bãi đất trống để làm bệnh viện dã chiến.

Ngày 11/6, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã ký quyết định thành lập 4 cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định trưng dụng toàn bộ khuôn viên, cơ sở vật chất của 4 cơ sở, gồm ký túc xá của trường Cao đẳng Dầu khí (phường Long Toàn, TP.Bà Rịa), trường Tiểu học Chu Văn An (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) và trường Tiểu học Cao Văn Ngọc (xã An Ngãi, huyện Long Điền), Tiểu đoàn Bộ binh 2 và Đại đội Pháo binh 8 (thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo) làm cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức thực hiện cơ sở cách ly tập trung, hướng dẫn UBND TP.Bà Rịa, UBND huyện Long Điền, UBND huyện Côn Đảo chuẩn bị điều kiện cần thiết theo quy định để phục vụ người cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Vũng Tàu lập thêm hàng loạt cơ sở cách ly tập trung để ngăn dịch COVID-19 ảnh 1

Vũng Tàu lập thêm hàng loạt cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19.

Tương tự, UBND TP.Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã chuẩn bị phương án ứng phó khi có dịch bùng phát tại Long Sơn, nơi có 11.000 lao động đang làm việc tại dự án của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP). Tp. Vũng Tàu cũng tính đến tình huống xấu nhất là có trường hợp công nhân LSP dương tính với SAR-COV2.

Trong trường hợp này, TP.Vũng Tàu sẽ thành lập khu cách ly và bệnh viện dã chiến ngay tại địa bàn xã Long Sơn. UBND TP.Vũng Tàu đã phối hợp với các ngành chức năng và UBND xã Long Sơn khảo sát 3 địa điểm trường học để có thể lập khu cách ly tập trung khi cần. 3 địa điểm được chọn gồm trường Tiểu học Long Sơn 1, trường Tiểu học Long Sơn 2, trường THCS Bạch Đằng. Các trường học được trưng dụng có thể bảo đảm chỗ cách ly cho 650 người. Một khu đất trống trên địa bàn xã Long Sơn cũng đã được xác định có thể lập bệnh viện dã chiến, diện tích 10.000m2, đáp ứng khoảng 2.000 giường bệnh.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, quyền Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, trong trường hợp xấu nhất là dịch COVID-19 lây lan diện rộng, ngoài 3 trường học tại xã Long Sơn và khu đất 10.000m2 đã được chọn làm bệnh viện dã chiến, hiện tại có 1 doanh nghiệp trên địa bàn xã sẵn sàng cho thành phố mượn 1 khu đất với diện tích khoảng 1ha để xây dựng bệnh viện dã chiến. Như vậy, trong trường hợp có dịch bùng phát trên địa bàn xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) sẽ đáp ứng đủ cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống dịch.

Hiện nay, bình quân mỗi ngày trên công trường của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) có khoảng 11.000 lao động của 80 nhà thầu phụ. Vì vậy, LSP cho nhân viên của công ty tại TPHCM được làm việc tại nhà. Nhân viên LSP trước khi vào khu vực làm việc phải khai báo y tế hằng ngày, ghi nhật ký hành trình và việc sử dụng xe di chuyển trong địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đoàn 1 do ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn phụ trách địa bàn TP. Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ. Đoàn 2 do ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn phụ trách TP.Vũng Tàu và huyện Côn Đảo. Đoàn 3 do ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn phụ trách huyện Châu Đức và huyện Đất Đỏ. Đoàn 4 do ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh làm trưởng đoàn phụ trách địa bàn huyện Long Điền và huyện Xuyên Mộc.

Các đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý cho Chủ tịch UBND tỉnh.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.