Vũng Tàu giao công an giám sát việc xả thải của Công ty CP thép Pomina

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác trinh sát đối với hoạt động xả thải của Công ty CP Thép Pomina và các nhà máy thép trong Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, đặc biệt vào ban đêm và các ngày nghỉ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 10/6, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã báo cáo kết quả kiểm tra, giải quyết phản ảnh về nhà máy luyện phôi thép của chi nhánh Công ty CP thép Pomina tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ hoạt động xả khói, bụi gây ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, vào khoàng 19h30 ngày 6/6, Sở TN&MT nhận được thông tin phản ánh về hiện tượng bất thường liên quan đến việc phát tán trực tiếp khí, khói bụi từ dãy nhà xưởng luyện phôi thép (không qua ống khói) của chi nhánh Công ty CP Thép Pomina tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I ra bên ngoài, không kiểm soát được.

Sở TN&MT đã phối hợp với UBND thị xã Phú Mỹ, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công ty Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ I tiến hành làm việc tại chi nhánh Công ty Cổ phần Thép Pomina.

Vũng Tàu giao công an giám sát việc xả thải của Công ty CP thép Pomina ảnh 1

Khói bụi mù mịt từ chi nhánh Công ty CP Thép Pomina tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I ra bên ngoài, không kiểm soát được.

Theo báo cáo của chi nhánh Công ty Cổ phần Thép Pomina, vào khoảng 14h30 phút đến 15h ngày 6/6, khi lò luyện EAF đang vận hành thì hệ thống hoạt động không ổn định, do nhân viên theo dõi giám sát vận hành hệ thống xử lý khí thải đang phải thực hiện cách ly tại quận Gò Gấp, TPHCM, công nhân trực thay không kịp thời điều chỉnh nên hệ thống vận hành không hiệu quả dẫn đến phát tán khí thải, bụi ra môi trường. Khi phát hiện công ty đã dừng hoạt động sản xuất, sau đó bố trí lại nhân sự chuyên trách vận hành hệ thống xử lý khí thải và tiến hành hoạt động trở lại bình thường, hệ thống vận hành ổn định.

Trước đó vào ngày 8/3/2021 nhà máy luyện phôi thép Pomina 3 cũng đã xảy ra sự cố làm khí thải chưa xử lý phát tán mù mịt ra môi trường và xỉ thép văng ra ngoài làm một công nhân tử vong và gây cháy. Tuy nhiên, trong lúc sự cố này chưa được khắc phục thì đêm ngày 15/4/2021 lại tiếp tục xảy ra sự cố làm phát tán khí thải chưa xử lý ra môi trường làm khu vực Phú Mỹ bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Sở TN&MT Bà Rịa-Vũng Tàu cho rằng, sự cố xảy ra tại Nhà máy thép Pomina trong thời gian vừa qua là sự cố kỹ thuật, mất an toàn trong sản xuất do đường ống làm mát của lò luyện bị thủng làm cho nước phun chảy ra ngoài gặp nhiệt độ cao bên trong lò thép nóng chảy dẫn đến gây nổ, tạo áp lực làm thép nóng chảy văng ra bên ngoài gây cháy nổ. Hệ quả của sự cố cháy nổ này là đi kèm có khí và khói bụi được hình thành sinh ra không thể kiểm soát được, phát tán trực tiếp ra môi trường.

Liên quan đến việc phát tán trực tiếp khí, khói bụi từ dãy nhà xưởng luyện phôi thép (không qua ống khói) của chi nhánh Công ty CP Thép Pomina tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I ra bên ngoài, không kiểm soát được, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã giao Sở Khoa học Công nghệ tiến hành rà soát, đánh giá nhiệm vụ, đánh giá công nghê, thiết bị sản xuất tại các nhà máy luyện cán thép trên địa bàn tỉnh và các nhà máy xử lý chất thải trong khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên.

Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác trinh sát đối với hoạt động xả thải của Công ty CP Thép Pomina và các nhà máy thép trong Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, đặc biệt vào ban đêm và các ngày nghỉ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên Môi trường về sự cố xảy ra tại nhà máy thép Pomina trong thời gian vừa qua để được hướng dẫn thực hiện, do nhà máy luyện phôi thép Pomina do Bộ TN&MT cấp phép.

Đồng thời tăng cường trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, quản lý các hoạt động sản xuất trong các khu công nghiệp, đặc biệt các cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao để kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh nhằm đảm bảo an toàn về môi trường và phòng, chống cháy nổ trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG