Vùng 4 Hải quân sôi nổi đón 'Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong chương trình "Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân", nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra như trao tặng quà Tết, hỗ trợ xây dựng "Ngôi nhà 100 đồng" và lễ hội bánh chưng xanh, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Ngày 20/1, tại Khánh Hòa, Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức chương trình "Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân" đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Vùng 4 Hải quân sôi nổi đón 'Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân' ảnh 1

Thượng tá Trần Viết Năng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Ban TNQĐ

Thượng tá Trần Viết Năng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội cho biết: Chương trình “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân” hằng năm được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội, phối hợp với cơ quan chính trị các đơn vị trong toàn Quân đội và các địa phương trong cả nước tổ chức nhân dịp Tết đến - Xuân về.

Chương trình nhằm khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc, sẻ chia về mặt vật chất, tinh thần đối với cán bộ, chiến sỹ đang công tác nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo khắc phục những khó khăn cùng nhau đón xuân vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Vùng 4 Hải quân sôi nổi đón 'Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân' ảnh 2

Cán bộ chiến sỹ trong lễ hội bánh chưng xanh

Vùng 4 Hải quân sôi nổi đón 'Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân' ảnh 3

Trong chương trình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tặng "Ngôi nhà 100 đồng" trị giá 80 triệu đồng/căn; tặng quà, chúc Tết đại diện các điểm đảo, cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa và cán bộ, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, chương trình diễn ra lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"; Lễ hội bánh chưng xanh, các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

Vùng 4 Hải quân sôi nổi đón 'Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân' ảnh 4

Ngay sau lễ phát động, đại biểu và cán bộ, chiến sỹ trồng mới nhiều loại cây

Hiện Vùng 4 Hải quân đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị phục vụ cho trực cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và đất nước đón Tết, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 thực hiện sẵn sàng chiến đấu bảo cơ quan, đơn vị và tổ chức Tết Nguyên đán cho bộ đội với "sẵn sàng chiến đấu cao, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm".

Bên cạnh đó, Vùng 4 Hải quân thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; thăm hỏi, chúc tết, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, thăm tặng quà các điểm đóng quân lẻ của Vùng, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số... Tổng số tiền và quà tặng trị giá 112 triệu đồng.

Vùng 4 Hải quân sôi nổi đón 'Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân' ảnh 5

Cán bộ chiến sỹ vùng 4 Hải quân giao lưu thể dục thể thao trong chương trình "Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân" 2022.

Vùng 4 Hải quân cũng đã triển khai việc tiếp nhận quà của Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng, Quỹ học bổng Vừ A Dính và tỉnh Khánh Hòa tặng cán bộ, chiến sĩ, các gia đình anh hùng liệt sĩ, thương binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng.

Vùng hỗ trợ các đơn vị khó khăn, tặng quà cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng với số tiền 2,5 tỷ đồng. Riêng Lữ đoàn 146 đã tích cực triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị đón Tết tại Trường Sa.

MỚI - NÓNG