Vừa ra tù, ông già 59 tuổi tái phạm buôn bán ma túy

Bị cáo Cẩm tiếp tục ra tòa lĩnh án. Ảnh: Minh Kiên.
Bị cáo Cẩm tiếp tục ra tòa lĩnh án. Ảnh: Minh Kiên.
TPO - Sau khi chấp hành xong án phạt tù 14 năm về hành vi mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép ma túy; ông Cẩm vẫn lún sâu vào công việc bán ma túy lẻ cho các con nghiện trên địa bàn.

Toà án huyện Hữu Lũng vừa tiến hành xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Đoàn Bá Cẩm (SN 1958), trú tại thôn Kép I, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn với tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.  

Theo cáo trạng; chiều 8/1/2017, tại khu vực bờ sông thuộc thôn Đồng Xe, xã Quyết Thắng, công an Huyện Hữu Lũng đã bắt quả tang ông Cẩm đang bán ma túy cho các đối tượng Hoàng Văn Xuân (SN 1961) và Nguyễn Văn Thao (SN 1992, đều là người địa phương). Tang vật thu giữ là 0,027 gam Heroin, tiền mặt và một số vật chứng liên quan.

Theo cơ quan điều tra; bị cáo Đoàn Bá Cẩm đã có 1 tiền án 14 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”;  ngày 28/4/2016 thì chấp hành xong hình phạt nhưng chưa được xóa án tích. Mặc dù vậy, bị cáo vẫn không lấy đó làm bài học mà lại tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cẩm 9 năm tù giam.

MỚI - NÓNG