Vụ thanh niên 16 tuổi lái mô tô tông thai phụ tử vong: Ai giao xe?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thanh niên Phạm Nguyên C. lái xe phân khối lớn khi mới 16 tuổi, trong khi đó luật quy định người điều khiển loại xe này phải đủ tuổi, có Giấy phép lái  A2. Theo chuyên gia pháp lý, cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khởi tố vụ án, truy trách nhiệm người giao xe.

Xe phân khối lớn đứng tên phụ huynh

Ngày 4/7, theo nguồn tin của PV, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo, giao Công an TP Buôn Ma Thuột thụ lý, xác minh vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xảy ra tại đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột.

Dư luận đặc biệt quan tâm tới vụ tai nạn trên bởi đã lấy đi sinh mạng của 1 nam thanh niên và 1 thai phụ. Chiều 2/7, thanh niên Phạm Nguyên C. (16 tuổi, trú phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển mô tô phân khối lớn di chuyển trên đại lộ Đông Tây), rồi bất ngờ va chạm với xe máy cùng chiều do chị Nguyễn Thị H. (26 tuổi, trú phường Khánh Xuân) cầm lái.

Hậu quả, cả hai đều ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Xót xa hơn, người phụ nữ đang mang trong mình thai nhi 5 tháng tuổi.

Vụ thanh niên 16 tuổi lái mô tô tông thai phụ tử vong: Ai giao xe? ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn

Nhiều người chia buồn, xót xa bởi tai nạn là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, việc một thanh niên điều khiển mô tô phân khối lớn là một trong những vấn đề quan trọng cần làm rõ. Bởi theo Luật giao thông đường bộ hiện hành, người điều khiển loại mô tô hai bánh từ 175cm3 trở lên phải đáp ứng 2 điều kiện: Đủ 18 tuổi trở lên và có Giấy phép lái xe hạng A2.

Do đó, khi nam thanh niên lái xe phân khối lớn rồi xảy ra va chạm chết người, dư luận đã gọi tên chủ phương tiện, người giao xe.

Chiếc mô tô trên nhãn hiệu Yamaha, số loại R1M, nước sản xuất Nhật Bản, năm sản xuất 2020. Trên các diễn đàn chuyên xe phân khối lớn, giá chuyển nhượng Yamaha R1M này không dưới 700 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, chiếc xe thanh niên C. điều khiển do người bố đứng tên - ông Phạm Văn L. và vị này đang đương chức giám đốc một sở ở Đắk Lắk.

Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật

Theo luật sư Dương Lê Sơn - Văn phòng luật sư Lê Sơn, Đoàn luật sư Đắk Lắk, người nào giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ", được quy định tại Điều 264 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên, theo luật sư, cơ quan chức năng cần xác minh, nếu đủ yếu tố thì khởi tố vụ án, điều tra nguyên nhân; đồng thời xem xét trách nhiệm dân sự, hình sự đối với người giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển, chưa có giấy phép lái xe.

Luật sư Sơn nhấn mạnh, trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng.

Vụ thanh niên 16 tuổi lái mô tô tông thai phụ tử vong: Ai giao xe? ảnh 2

Chiếc xe mô tô bị văng lên lề đường

Tại Đắk Lắk, tháng 5 vừa qua, Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Hoàng Việt (SN 2005, trú xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột), về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ", quy định tại điều 264 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 7/9/2022, tại giao lộ Phan Bội Châu - Đoàn Doãn Định (phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột), xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng. Theo đó, xe đạp điện do cháu Phạm Hưng P. (SN 2010) điều khiển chở chị gái Phạm Trần Nhã U. (SN 2009) đi học. Khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy do Nguyễn Anh T. (SN 2006) điều khiển, chở theo nữ sinh Phạm Ngọc Q. (cùng Trường THPT Chu Văn An).

Vụ tai nạn khiến 4 người đều bị thương. Trong đó, 3 người bị thương nhẹ, riêng Nhã U. bị chấn thương sọ não nặng, thương tật 97%. Cơ quan công an xác định, Trần Hoàng Việt là người đã giao xe máy cho T. điều khiển, dù biết học sinh này chưa đủ 18 tuổi và không có giấy phép lái xe. Do đó, hành vi của Việt đã phạm vào tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

MỚI - NÓNG