Vụ tha bổng nhóm bay lắc ở Đồ Sơn: Viện phó KSND quận liên quan gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều bị can, người liên quan khai ông Nguyễn Thế Trung - nguyên Phó viện trưởng KSND quận vào phòng hỏi các đối tượng liên quan vụ "tha bổng nhóm bay lắc". Một bị can khai ông Trung được chia tiền từ vụ việc tuy nhiên ông này bác bỏ.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Viện KSND TP Hải Phòng vừa có quyết định tạm đình chỉ 15 ngày đối với ông Nguyễn Thế Trung – Phó viện trưởng KSND huyện Bạch Long Vỹ (nguyên Phó viện trưởng KSND quận Đồ Sơn) để phục vụ hoạt động của Cơ quan điều tra - Viện KSND Tối cao.

Viện KSND Tối cao cũng có quyết định triệu tập ông Nguyễn Thế Trung để phục vụ công tác điều tra do bị tình nghi có liên quan đến vụ "tha bổng nhóm bay lắc" xảy ra trên địa bàn quận Đồ Sơn. Những quyết định này đã được gửi tới ông Nguyễn Thế Trung và huyện ủy Bạch Long Vỹ.

Trước đó tháng 8/2021, Cơ quan điều tra - Viện KSND Tối cao có kết luận điều tra vụ án “Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc”, xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn.

Đồng thời, đề nghị truy tố 6 bị can: Phạm Quang Tuấn – cựu Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn; Nguyễn Hữu Cường - cựu Đội phó Điều tra tổng hợp; Đỗ Hữu Dũng – cựu Đội phó Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đinh Đình Việt – cựu Đội trưởng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy; Nguyễn Viết Công và Vũ Duy Thanh (đều là cán bộ công an quận Đồ Sơn) cùng về tội danh trên.

Vụ việc có dấu hiệu “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, xảy ra ngày 13/11/2020 tại quán karaoke Hải Sơn 86, thuộc phường Hợp Đức (Đồ Sơn, Hải Phòng), có 24 đối tượng (17 nam và 7 nữ).

Thời điểm này, bị can Phạm Quang Tuấn giữ chức Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT – Công an quận Đồ Sơn, được giao trực tiếp chỉ đạo, giải quyết.

Kết luận điều tra thể hiện, một số cán bộ tham gia giải quyết vụ việc tại quán karaoke Hải Sơn 86 khai, ngày 13/11/2020 có thấy ông Nguyễn Thế Trung (thời điểm đó giữ chức Phó viện trưởng KSND quận Đồ Sơn) đi cùng bị can Phạm Quang Tuấn vào phòng hỏi nhiều đối tượng liên quan vụ việc.

Đáng chú ý, bị can Nguyễn Hữu Cường khai, được ông Trần Tiến Quang (thời điểm đó giữ chức Trưởng Công an quận Đồ Sơn) và bị can Phạm Quang Tuấn chỉ đạo thực hiện việc nhận tiền của người nhà để không xử lý các đối tượng.

Lời khai ban đầu của bị can Cường thể hiện, đã trực tiếp nhận 680 triệu đồng của người nhà các đối tượng. Bị can Cường cũng nhận 390 triệu đồng từ những người khác nhận của người nhà các đối tượng.

Tuy nhiên, sau đó bị can Cường khai chỉ nhận tổng số 200 triệu đồng. Số tiền nhận được, Cường đưa cho ông Trần Tiến Quang.

Bị can Cường còn khai, ông Nguyễn Thế Trung biết về vụ việc có dấu hiệu “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, xảy ra tại quán karaoke Hải Sơn 86. Đồng thời, nghe bị can Phạm Quang Tuấn nói: "chia cho ông Trung 200 triệu đồng từ giải quyết vụ việc này".

Tuy nhiên, ông Trung bác bỏ những lời khai trên, cho rằng ngày 13/11/2020, ông sang Công an quận Đồ Sơn để giải quyết công việc và không biết gì về vụ việc tại quán karaoke Hải Sơn 86.

MỚI - NÓNG
Báo Tiền Phong đạt giải B Giải báo chí về văn hóa Hà Nội
Báo Tiền Phong đạt giải B Giải báo chí về văn hóa Hà Nội
TPO - Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VII - năm 2024 được Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội tổ chức trao tối 28/9. Nhóm tác giả báo Tiền Phong đoạt giải B với loạt bài "Cú chạy đà để công nghiệp văn hóa Thủ đô cất cánh".