Vụ tàu chở dầu trên Vịnh Oman: Nga kêu gọi các bên kiềm chế

Tàu chở dầu bị tấn công trên Vịnh Oman. Ảnh: Reuters
Tàu chở dầu bị tấn công trên Vịnh Oman. Ảnh: Reuters
TPO - Điện Kremlin hôm qua, 16/6, cảnh báo các bên không nên đưa ra những lời buộc tội vô căn cứ liên quan đến vụ hai tàu chở dầu bị tấn công trên Vịnh Oman.

“Những sự cố như thế này có thể làm suy yếu nền tảng kinh tế thế giới. Đó là lí do vì sao những lời buộc tội vô căn cứ trong trường hợp này rất khó chấp nhận”, phát ngôn viên Điện Kremlin – ông Dmitri Peskov nói.

“Nga luôn thúc giục các bên tỉnh táo đánh giá tình hình và chờ đợi sự xuất hiện của những bằng chứng ít nhiều có tính thuyết phục.”

Trước đó, ngày 13/6, một tàu chở dầu của Nhật Bản và Na Uy đã bị tấn công trên Vịnh Oman, đoạn gần Eo biển Hormuz, cách bờ biển Iran 30 hải lý.

Hiện chưa có nước nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Tuy nhiên, Mỹ đã nhanh chóng đổ lỗi cho Iran, trong khi Tehran liên tục bác bỏ cáo buộc này.

Ả Rập Saudi, quốc gia đối đầu với Iran trong khu vực, đồng thời là đất nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới, cũng đã lên tiếng buộc tội Tehran về vụ tấn công. Thái tử Mohammed bin Salman nói rằng ông “sẽ không ngần ngại” đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào Ả Rập Saudi.

Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.