Vịnh Oman: Iran bắn UAV Mỹ trước vụ tàu chở dầu bị tấn công?

Một trong hai tàu chở dầu bị tấn công trên Vịnh Oman sáng 13/6. Ảnh: Reuters
Một trong hai tàu chở dầu bị tấn công trên Vịnh Oman sáng 13/6. Ảnh: Reuters
TPO - Một quan chức Mỹ cho biết phía Iran đã phóng tên lửa nhằm bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ vài giờ trước khi xảy ra sự cố tàu chở dầu bị tấn công trên Vịnh Oman.

Tờ CNN hôm qua, 14/6, dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của nước này đã hoạt động trên Vịnh Oman trước khi xảy ra sự cố 2 tàu chở dầu bị tấn công sáng 13/6.

Cụ thể, UAV Mỹ đã tiến hành chuyến bay quan sát các tàu Iran hoạt động gần 2 tàu chở dầu nói trên.

Lực lượng Iran được cho là đã phát hiện UAV Mỹ và phóng tên lửa đất-đối-không nhằm bắn hạ thiết bị này. Tuy nhiên, tên lửa nhắm trượt mục tiêu và rơi xuống biển.

Một nguồn tin khác cũng tiết lộ khoảng 2 ngày trước khi xảy ra vụ tấn công tàu chở dầu, một UAV của Mỹ đã bị bắn rơi xuống Biển Đỏ bởi tên lửa của phiến quân Houthi.

Sáng 13/6, hai tàu chở dầu Kokuka Courageous của Nhật Bản và Front Altair của Na Uy đã bị tấn công khi đang di chuyển trên Vịnh Oman, đoạn gần Eo biển Hormuz.

Trong khi nguyên nhân vụ tấn công vẫn chưa được xác định, Washington đã nhanh chóng đổ lỗi cho Tehran dù không cung cấp bất kì bằng chứng nào.

Đáp lại, Iran bác bỏ toàn bộ các cáo buộc của Mỹ.

Quân đội Mỹ sau đó công bố một đoạn video cho thấy cảnh “lực lượng Iran gỡ bỏ thủy lôi chưa nổ khỏi thân tàu chở dầu”.

Tuy nhiên, đại diện công ty sở hữu tàu chở dầu Kokuka Courageous khẳng định chiếc tàu này không bị tấn công bằng thủy lôi, vì các vị trí hư hỏng đều nằm trên mặt nước.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.