Vụ nguyên Trưởng công an và Chủ tịch hội phụ nữ xã dùng bằng giả: Thu hồi bằng chính trị

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nguyên Trưởng công an và Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Biển Hồ (thành phố Pleiku, Gia Lai) bị thu hồi bằng Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính do sử dụng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông không hợp pháp (bằng giả- PV).

Ngày 11/8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình- Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai vừa ký 2 quyết định thu hồi bằng Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính đối với ông Bùi Ngọc Lộc (SN 1965, nguyên Trưởng Công an xã Biển Hồ, hiện làm công chức Văn hóa - Thông tin xã Biển Hồ) và bà Phạm Thị Tuyển (SN 1978, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Biển Hồ) vì sử dụng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông không hợp pháp.

Cụ thể, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính đối với ông Lộc, vốn là học viên lớp Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính (khóa 27) năm 2014- 2015 mở tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai vì sử dụng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hệ bổ túc bất hợp pháp.

Cùng với đó, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính đối với bà Tuyền, là học viên lớp Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính (khóa 15) năm 2013-2014 mở tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai vì sử dụng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hệ bổ túc bất hợp pháp.

Theo đó, ông Lộc và bà Tuyển phải nộp lại bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính, do hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cấp về Phòng Quản lý đạo và nghiên cứu khoa học Trường Chính trị tỉnh Gia Lai hoặc Ban Tổ chức Thành ủy Pleiku trong thời gian 30 ngày (kể từ ngày quyết định này có hiệu lực).

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.