Vụ hoán đổi 'lốt' xe xuất khẩu ở Lạng Sơn: Những người liên quan vẫn 'bóng chim, tăm cá'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đã qua 12 ngày, kể từ khi vụ việc hoán đổi “lốt” xe xuất khẩu xảy ra tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) bị phát giác, nhưng chủ hàng, lái xe, người khai báo Hải quan vẫn lặn tăm, không lộ diện dù các đơn vị chức năng mời làm việc nhiều lần.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, mặc dù Hải quan và Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh đã có giấy mời và gọi điện đề nghị những người liên quan đến vụ hoán đổi "lốt" xe xuất khẩu bị phát giác ngày 17/2 tới làm việc, song đến nay (1/3) cả chủ hàng, tài xế và người khai báo hải quan của xe đầu kéo 12R-00640 và 51D-47382 vẫn chưa trình diện.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 17/2, lực lượng chức năng tại cửa khẩu Tân Thanh phát hiện, tạm giữ xe đầu kéo BKS 12C-07547, kéo theo rơ moóc số 12R-00640 chở container ghi số hiệu DMZU 7777007 có dấu hiệu tráo đổi phương tiện, hoán đổi “lốt” xe nên phối hợp với lực lượng biên phòng dừng làm thủ tục xuất cảnh và niêm phong phương tiện để điều tra.

Qua xác minh, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh xác định, có dấu hiệu tráo đổi rơ moóc và container giữa xe đầu kéo BKS 12C-07547 và 51D-473.82 nhằm "đẩy" 22 tấn mít tươi “vượt lốt” xuất khẩu sang Trung Quốc.

Tuy nhiên đã 12 ngày kể từ ngày vụ việc bị phát giác, những người bị xác định có liên quan vẫn "bóng chim, tăm cá".

Bà Đào Thu Lan, Chi cục trưởng Hải quan Tân Thanh xác nhận, đơn vị đã mời những người liên quan đến làm rõ vụ việc, tuy nhiên, người thì không hồi âm, có người lại “cáo bận vì đang làm ăn xa”. Thậm chí, lực lượng Hải quan phối hợp với công an địa phương để gọi hỏi đối tượng liên quan nhưng họ vẫn không có mặt.

“Trước tình hình này, chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ sự việc lên Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để thẩm tra, xử lý”, bà Lan thông tin.

Vụ hoán đổi 'lốt' xe xuất khẩu ở Lạng Sơn: Những người liên quan vẫn 'bóng chim, tăm cá' ảnh 1

Những ngày đầu có xuất hiện lái xe biển số 12C-075.47 ở khu vực bãi Bảo Nguyên nằm trong khu cửa khẩu Tân Thanh -Ảnh: Duy Chiến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà cho biết, trước tình hình ùn ứ hàng hoá tại cửa khẩu, có những đối tượng lợi dụng để làm trái, trục lợi, cần phải cương quyết ngăn chặn. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm sự việc tại Tân Thanh vào chiều 17/2 để không còn hiện tượng tái phạm.

Vụ hoán đổi 'lốt' xe xuất khẩu ở Lạng Sơn: Những người liên quan vẫn 'bóng chim, tăm cá' ảnh 2

Đến nay, tại cửa khẩu Tân Thanh vẫn còn trên 600 xe tồn, ứ, có xe nằm xếp "lốt" gần 20 ngày, nên việc lộ ra "vượt lốt" xe xuất khẩu đang gây bức xúc cho doanh nghiệp và người dân -Ảnh: Duy Chiến

Nêu quan điểm về vụ việc trên, đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn cũng cho rằng, phải làm rõ có hay không sự việc tiếp tay của các tổ chức, cá nhân tại khu vực cửa khẩu.

"Cơ quan điều tra sẵn sàng vào cuộc nếu được yêu cầu, để những hành vi tiêu cực không làm ảnh hưởng đến chủ trương chung và sự minh bạch trong công tác xuất nhập khẩu của tỉnh Lạng Sơn" - đại tá Nguyễn Minh Tuấn nói.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.