Lãnh đạo Công an Lạng Sơn nói về vụ hoán đổi ‘lốt’ xe xuất khẩu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với tính chất vụ việc phức tạp, các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn đề nghị chuyển hồ sơ việc hoán đổi “lốt” xe ở cửa khẩu Tân Thanh cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn xử lý.

Tiếp nhận thông tin từ báo Tiền Phong và báo cáo của ngành Hải quan Lạng Sơn, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn bày tỏ quan điểm: “Sẽ phải làm rõ xem có hay không sự việc tiếp tay của các tổ chức, cá nhân tại khu vực cửa khẩu. Tôi đã đề nghị Hải quan làm rõ một số nội dung. Nếu cần, chuyển cơ quan điều tra, không thể để một vài cá nhân làm ảnh hưởng đến chủ trương chung và sự minh bạch trong công tác xuất nhập khẩu của địa phương được”.

Lãnh đạo Công an Lạng Sơn nói về vụ hoán đổi ‘lốt’ xe xuất khẩu ảnh 1

Xe là đầu biển số 12C-07547 nhưng đã hoán đổi rơ moóc và kéo theo contaner chở 22 tấn mít tươi của xe 51D-47282 và được ngăn chặn khi chỉ cách biên giới 100 mét -Ảnh: Duy Chiến

Lãnh đạo Công an Lạng Sơn nói về vụ hoán đổi ‘lốt’ xe xuất khẩu ảnh 2

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn tồn ứ trên 1900 phương tiện, trong đó bãi Bảo Nguyên ứ đọng khoảng 700 xe ô tô chở hàng chờ xuất khẩu, từ đây xuất hiện những "chiêu trò" hoán đổi "lốt" xe nhằm "vượt lốt" đi trước -Ảnh: Duy Chiến

Như Tiền Phong đã phản ánh, vào khoảng 14 giờ 20 phút, ngày 17/2, lực lượng Hải quan phát hiện xe đầu kéo biển số 12C-07547 kéo theo rơ moóc số 12R-00640 chở container ghi số hiệu DMZU 7777007 theo số khai Hải quan số 04541817000/B11 ngày 17/2 của ông Đinh Văn Huế, trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn đăng ký làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Tân Thanh với hàng hóa khai báo là mít tươi, số lượng 22 tấn có dấu hiệu nghi vấn.

Chi cục Hải quan Tân Thanh khẳng định, với những tài liệu thu thập được có thể xác định đây là sự việc đánh tráo “lốt” xe nhằm xuất khẩu sớm hàng. Cụ thể, ngày 31/1, xe ô tô biển số 12C-07547 đăng ký vào bãi Bảo Nguyên và làm thủ tục Hải quan hàng hoa quả (thùng container được xác định là thùng rỗng ). Ngày 16/2, xe ô tô biển số 51D-473.82 chở mít vào bãi Bảo Nguyên. Trong thời gian này, hai xe “phù phép” hoán đổi container và rơ moóc lẫn nhau để sau đó vào ngày 17/2, xe biển số 12C-07547 đến lượt làm thủ tục thông quan, mang trên xe thùng hàng của xe 51D-473.82, “vượt lốt” ý định sang bên kia biên giới.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản đề nghị các ngành chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ và báo cáo kết quả về UBND tỉnh Lạng Sơn trước ngày 23/2 với quan điểm xử lý nghiêm minh và không có vùng cấm.

Hiện Đồn Biên phòng Tân Thanh đã và đang tiến hành gọi hỏi một số đối tượng liên quan đến vụ việc để làm rõ “có hay không việc hoán đổi lốt cũng như xuất hiện đường dây mua bán “lốt” xe chở hàng xuất khẩu ở Tân Thanh.

Lãnh đạo Hải quan Lạng Sơn cho biết, đang tiếp tục củng cố các tài liệu hồ sơ, chứng cứ, đồng thời mời chủ hàng, lái xe đến nhiệm sở làm việc phục vụ cho công tác điều tra, xác minh.

“Với tính chất phức tạp, chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ và thủ tục để đề nghị chuyển vụ việc này cho cơ quan điều tra công an tỉnh Lạng Sơn xử lý”, bà Đào Thu Lan, Chi cục trưởng Hải quan Tân Thanh nói.

Hiện tượng đánh tráo xe hàng xuất khẩu xảy ra ở cửa khẩu Tân Thanh cũng đã từng xảy ra, cuối năm 2021, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một vụ việc có dấu hiệu “hoán đổi lốt”, dẫn đến 2 người làm việc tại Bãi xe Bảo Nguyên bị đình chỉ công tác.

Mới đây, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong đường dây mua bán “lốt” xe xuất khẩu với giá từ 200 đến 300 triệu/ xe xảy ra ở Bãi trung chuyển hàng hóa Lạng Sơn thuộc Bản Liếp, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.