Vụ hoán đổi 'lốt' xe xuất khẩu ở Tân Thanh: Làm rõ, xử lý nghiêm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định, đây là sự việc nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín của địa phương về công tác xuất nhập khẩu nên đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh

Bà Đoàn Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin ban đầu về sự việc phát hiện một xe ô tô container chở hàng hoa quả có dấu hiệu hoán đổi hàng hóa, hoán đổi “lốt” xếp hàng xuất khẩu hàng hoa quả tươi sang Trung Quốc đã đề nghị ngành Hải quan địa phương báo cáo bằng văn bản và yêu cầu các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ.

“Trước tình hình ùn ứ hàng, có những đối tượng lợi dụng để làm trái, trục lợi, cần phải cương quyết ngăn chặn. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo cần làm rõ sự việc tại Tân Thanh chiều 17/2 và quan điểm phải làm nghiêm minh, công bằng, không có vùng cấm để không còn hiện tượng tái phạm”, bà Hà nói.

Vụ hoán đổi 'lốt' xe xuất khẩu ở Tân Thanh: Làm rõ, xử lý nghiêm ảnh 1

Chiếc xe chở 22 tấn mít có dấu hiệu hoán đổi "lốt" xuất khẩu đã được niêm phong để điều tra, làm rõ -Ảnh: Duy Chiến

Vụ hoán đổi 'lốt' xe xuất khẩu ở Tân Thanh: Làm rõ, xử lý nghiêm ảnh 2

Bằng phương cách "cắt đầu xe" rồi hoán đổi giữa xe không hàng đã xếp lốt trước vào thùng xe có hàng nhằm "vượt lốt" xuất khẩu hàng trước các xe xếp hàng theo quy định -Ảnh: Duy Chiến

Vụ hoán đổi 'lốt' xe xuất khẩu ở Tân Thanh: Làm rõ, xử lý nghiêm ảnh 3

Xe ô tô biển số 12R-00640 vào bãi Bảo Nguyên ngày 31/1 để xếp "lốt" -Ảnh: Duy Chiến

Vụ hoán đổi 'lốt' xe xuất khẩu ở Tân Thanh: Làm rõ, xử lý nghiêm ảnh 4

Xe ô tô biển số 51D-474.82 có rơ moóc 51-224... vào bãi Bảo Nguyên ngày 16/2, sau đó được cắm đầu xe biển số 12R-00640, mang hàng mít tươi đi xuất khẩu -Ảnh: Duy Chiến

Như báo Tiền Phong đã thông tin: Thông qua công tác nghiệp vụ, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) đã phát hiện xe ô tô biển số 12C-07547 kéo theo rơ moóc số 12R-00640 chở container ghi số hiệu DMZU 7777007 có dấu hiệu tráo đổi phương tiện, hoán đổi “lốt” xe nên phối hợp với lực lượng Biên phòng dừng làm thủ tục xuất cảnh.

Xe ô tô này hiện đã được niêm phong để điều tra. Hải quan Tân Thanh xác định, bằng những chứng cứ thu thập có thể khẳng định, xe ô tô biển số 12C-07547 đã cấu kết với xe ô tô container biển số 51D-473.82 để tráo đổi thùng container và rơ moóc nhằm trục lợi được xuất khẩu hàng hoa quả là 22 tấn mít tươi “vượt lốt” xuất khẩu sang Trung Quốc.

Ngày 20/2, Hải quan Tân Thanh đã có giấy mời chủ hàng của xe ô tô biển số 12R-00640 đến nhiệm sở để làm việc. Đồn Biên phòng Tân Thanh cũng đã tiến hành gọi hỏi một số đối tượng có liên quan phục vụ cho công tác điều tra.

Thời gian qua, do dịch COVID-19 phức tạp kéo dài, phía Trung Quốc siết chặt kiểm soát biên giới dẫn đến khoảng 2.000 phương tiện chở hàng xuất khẩu đang tồn, ứ tại các cửa khẩu Lạng Sơn, nhiều xe phải đỗ, đậu gần chục ngày để đến lượt mang hàng xuất khẩu. Một số đối tượng đã cấu kết, thực hiện việc bán “lốt” bằng cách hoán đổi xe với giá từ 200 đến 300 triệu đồng/xe để được mang hàng xuất khẩu trước.

Mới đây, công an địa phương đã vào cuộc điều tra vụ “mua bán lốt xe xuất khẩu” ở Bãi trung chuyển hàng Lạng Sơn, tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng (trong đó có 2 cán bộ Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cao Lộc, 1 sỹ quan công an, 1 cán bộ Hải quan tỉnh Lạng Sơn).

Đặc biệt, cuối năm 2021, tại cửa khẩu Tân Thanh, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một vụ việc có dấu hiệu “hoán đổi lốt” xe xuất khẩu dẫn đến 2 người làm việc tại Bãi xe Bảo Nguyên bị đình chỉ công tác.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.