Vụ chặt nhiều cây rừng phòng hộ tại Huế: Từng bị lập biên bản vẫn ‘làm liều’?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mặc dù lực lượng chức năng đã từng lập biên bản, nhưng các đối tượng vẫn cố tình mở đường, đốn hạ nhiều cây rừng trái phép.

Ngày 20/4, thông tin từ UBND xã Bình Thành (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) cho biết, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ các sai phạm liên quan đến vụ việc chặt hạ nhiều cây bản địa trái phép trong rừng trồng phòng hộ dự án JBIC thuộc địa phương này.

Vụ chặt nhiều cây rừng phòng hộ tại Huế: Từng bị lập biên bản vẫn ‘làm liều’? ảnh 1

Vụ ngang nhiên vào rừng tỉa thưa, chặt luôn cây bản địa phòng hộ từng bị chính quyền lập biên bản

Theo ông Hồ Chí Thịnh, Chủ tịch UBND xã Bình Thành, vào tháng 8/2021, Sở NN&PTNN tỉnh TT-Huế có quyết định phê duyệt phương án khai thác và dự toán tỉa thưa 10,9ha gỗ rừng trồng phòng hộ dự án JBIC của cộng đồng thôn Hòa Dương (xã Bình Thành) để trồng bổ sung cây bản địa.

Việc tỉa thưa còn nhằm mục đích tạo không gian dinh dưỡng cho cây bản địa sinh trưởng, đồng thời, trồng bổ sung nâng cấp chất lượng rừng. Đối tượng cây tỉa thưa là các cây keo cong queo, sâu bệnh được trồng từ năm 2004 đã được đánh dấu sơn bài cụ thể.

Vụ chặt nhiều cây rừng phòng hộ tại Huế: Từng bị lập biên bản vẫn ‘làm liều’? ảnh 2
Vụ chặt nhiều cây rừng phòng hộ tại Huế: Từng bị lập biên bản vẫn ‘làm liều’? ảnh 3

Hàng loạt cây keo rừng JIBIC bị đốn hạ trái phép, do nhóm đối tượng không có thẩm quyền ngang nhiên thực hiện

Sau khi có được phê duyệt phương án, UBND xã Bình Thành phối hợp với một công ty đấu giá trên địa bàn để đấu giá các lâm sản khai thác được từ dự án tỉa thưa này.

Theo phương án đã được Sở NN&PTNN phê duyệt, việc khai thác, tỉa thưa cây rừng trồng là được giao cho các tổ cộng đồng thôn Hòa Dương - đối tượng được giao trồng và chăm sóc rừng gần 20 năm trước. Đối với người trúng đấu giá, họ chỉ nhận sản phẩm lâm sản sau khi được cộng đồng thôn Hòa Dương khai thác xong và bàn giao, mà không được tự ý tổ chức chặt cây.

Vụ chặt nhiều cây rừng phòng hộ tại Huế: Từng bị lập biên bản vẫn ‘làm liều’? ảnh 4
Vụ chặt nhiều cây rừng phòng hộ tại Huế: Từng bị lập biên bản vẫn ‘làm liều’? ảnh 5

Cơ quan chức năng từng 2 lần lập biên bản về hành vi vi phạm

Tuy nhiên, trên thực tế, việc khai thác tỉa thưa tại rừng dự án JBIC do cộng đồng người dân Bình Thành chăm sóc, quản lý đã không được thực hiện đúng theo phê duyệt của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Chủ tịch UBND xã Bình Thành đã thừa nhận, việc tổ chức tỉa thưa rừng không đúng theo quyết định phê duyệt.

Vào ngày 9/4, chính quyền xã từng lập biên bản đối với nhóm người tổ chức tỉa thưa không đúng chức năng. Đến ngày 11/4, hoạt động khai thác tỉa thưa trái phép này lại tiếp diễn. Ngay sau khi nhận phản ánh, UBND xã Bình Thành phối hợp lực lượng kiểm lâm tiến hành lập biên bản và tiếp tục đình chỉ lần hai.

“Theo báo cáo từ các tổ cộng đồng, có khoảng 60-70 cây keo đã bị đánh dấu sơn bài mới sai so với thiết kế của phương án phê duyệt. UBND xã sẽ xem xét thuê lại đơn vị thiết kế để đánh dấu sơn bài lại chính xác các cây keo được phép khai thác. UBND xã sẽ thành lập các tổ giám sát thường xuyên hoạt động khai thác, tỉa thưa của các tổ cộng đồng”, ông Hồ Chí Thịnh cho biết.

Liên quan trách nhiệm để xảy ra sự việc này, lãnh đạo UBND xã thừa nhận có thiếu sót. Hiện UBND xã tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để đánh giá mức độ vi phạm, nhằm có hình thức xử lý phù hợp.

Vụ chặt nhiều cây rừng phòng hộ tại Huế: Từng bị lập biên bản vẫn ‘làm liều’? ảnh 6
Vụ chặt nhiều cây rừng phòng hộ tại Huế: Từng bị lập biên bản vẫn ‘làm liều’? ảnh 7

Mở đường không đúng thiết kế

Trước đó, như tin đã đưa, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà vừa kiểm tra, lập biên bản về hành vi chặt hạ nhiều cây rừng bản địa đối với một nhóm người khi thực hiện việc tỉa thưa tại rừng trồng phòng hộ thuộc dự án JBIC ở thôn Hòa Dương (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà).

Qua kiểm tra bước đầu, có 19 cây rừng bị đốn hạ trái phép, trong đó có 18 cây rừng bản địa gồm dầu rái, sao đen. Cơ quan kiểm lâm còn phát hiện hoạt động tỉa thưa tại rừng phòng hộ đã tiến hành thi công đường vào sai thiết kế ở một số đoạn.

Hiện, toàn bộ tang vật cây rừng trồng, cây bản địa phòng hộ bị đốn hạ đã được đưa về trụ sở UBND xã Bình Thành để phục vụ công tác xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG