Vụ CĐV Hải Phòng ném pháo sáng ở Hàng Đẫy: VFF chưa thể ra án

An ninh sân Hàng Đẫy vất vả xử lý pháo sáng CĐV Hải Phòng ném xuống sân hôm 11/3.
An ninh sân Hàng Đẫy vất vả xử lý pháo sáng CĐV Hải Phòng ném xuống sân hôm 11/3.
TPO - Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chỉ có thể ra án phạt đối với CĐV Hải Phòng trong vụ ném pháo sáng xuống sân Hàng Đẫy sớm nhất trong ngày mai, 13/3.

Vụ việc diễn ra chiều tối 11/3 ở trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng trên sân vận động Hàng Đẫy, thuộc vòng 1 Nuti Cafe V-League 2018. Đội chủ nhà vươn lên dẫn 1-0 ở phút 69 nhờ công Ngân Văn Đại.

Tới phút 89, CĐV Hải Phòng bắt đầu ném pháo sáng xuống sân Hàng Đẫy, buộc lực lượng an ninh phải nhập cuộc rất vất vả. Trận đấu phải hoãn lại gần 5 phút. Đây không phải lần đầu tiên CĐV Hải Phòng ném pháo sáng xuống sân ở các trận đấu của đội nhà tại V-League.

Được biết nay 12/3, BTC Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi hồ sơ vụ việc sang Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), để ban này nghiên cứu đưa ra hình thức xử lý. Theo dự kiến, BTC sân Hàng Đẫy sẽ bị phạt vì không đảm bảo an toàn, an ninh trận đấu. Trong khi đó, án phạt đối với CĐV Hải Phòng đang là vấn đề đặt ra.

Trong lịch sử, do lỗi quậy phá, ném pháo sáng, gây mất an toàn trận đấu, CĐV Hải Phòng đã bị VFF áp dụng nhiều án phạt, gồm cả hình thức cấm tới sân cổ vũ đội nhà. Mặc dù vậy, các biện pháp của VFF chưa đạt hiệu quả mong muốn.

Vụ CĐV Hải Phòng ném pháo sáng ở Hàng Đẫy: VFF chưa thể ra án ảnh 1 Pháo sáng từ lâu là "đặc sản" của CĐV Hải Phòng

Trao đổi với Tiền Phong, Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết: “Chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ của BTC trước khi xác định mức độ vi phạm, từ đó có án phạt đối với vi phạm. Tuy nhiên, phải nói thật là chúng tôi rất buồn khi một số CĐV thể hiện sự thiếu ý thức, trách nhiệm đối với bóng đá cũng như đội bóng. CĐV Hải Phòng về cơ bản rất cuồng nhiệt, yêu bóng đá nhưng một bộ phận nhỏ quậy phá chứ không phải cổ vũ”-ông Nguyễn Hải Hường cho biết.

Nuti Cafe V-League 2018 khởi tranh với các trận đấu được đánh giá là rất thành công so với nhiều mùa giải trước. Số lượng khán giả tới sân đông. Trong số này sân Thiên Trường (Nam Định) đón tới 22.000 CĐV, sân Pleiku của HAGL có hơn 10.000 người, trong khi sân Hàng Đẫy cũng có tới 13.000 người.

Con số 13.000 người đặc biệt ấn tượng với sân vận động Hàng Đẫy. Đội bóng thủ đô hiện sở hữu dàn cầu thủ chất lượng tốt, nhiều gương mặt được yêu mến là tuyển thủ U23 Việt Nam vừa thi đấu ở VCK U23 châu Á 2018 (Trung Quốc) dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo.

MỚI - NÓNG