Vụ cây cổ thụ bật gốc ở Trường THCS Trần Văn Ơn: Một phụ nữ mang thai nguy kịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ít nhất 5 người đã phải nhập viện cấp cứu sau khi cây cổ thụ ở Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TPHCM) bật gốc đè lên nhiều người. Các nạn nhân bị thương đã nhanh chóng được bác sĩ can thiệp, phẫu thuật cấp cứu, trong đó có 1 phụ nữ mang thai ở tuần thứ 8.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong trưa nay, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, khoảng 7h40 ngày 3/4, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu báo động đỏ trường hợp một bệnh nhân nữ, 32 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đa chấn thương. Khai thác bệnh sử ghi nhận, đây là nạn nhân trong vụ cây cổ thụ bật gốc đè lên nhiều người và phương tiện tại Trường THCS Trần Văn Ơn.

Vụ cây cổ thụ bật gốc ở Trường THCS Trần Văn Ơn: Một phụ nữ mang thai nguy kịch ảnh 1
Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định hội chẩn khẩn và quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật khẩn nguy cho thai phụ bị cây đè sáng 3/4.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định, người bệnh đang mang thai tuần thứ 8. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) ban đầu cho thấy bệnh nhân bị rách thận trái độ 2, vỡ gan độ 3, gãy cánh xương cùng bên phải và 1/3 trên thân xương đùi trái.

Ngay lập tức, bệnh nhân được hội chẩn khẩn cấp tại Khoa Gây mê Hồi sức bởi bác sĩ của các chuyên khoa: Sản, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại thận tiết niệu, Ngoại thần kinh… để tìm phương pháp điều trị tối ưu nhất cho người bệnh. Hiện, người bệnh đã được tiến hành phẫu thuật khẩn để xử lý thương tích. Các bác sĩ đang nỗ lực, với mục tiêu đảm bảo tính mạng cho người bệnh và thai nhi.

Vụ cây cổ thụ bật gốc ở Trường THCS Trần Văn Ơn: Một phụ nữ mang thai nguy kịch ảnh 2

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu cho thai phụ bị cây đè.

Tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, BS Võ Hòa Khánh - Trưởng phòng Quản lý Chất lượng cho biết, sáng cùng ngày tại đây tiếp nhận bệnh nhân N.T.L (57 tuổi). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, đau tức ngực.

“Kết quả kiểm tra hình ảnh của các bác sĩ cho thấy bệnh nhân bị gãy 9 xương sườn, và chấn thương thương ngực. Hiện tại, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đang hội chẩn với Bệnh viện Nhân dân 115 để đưa ra phương án can thiệp, điều trị tối ưu nhất cho người bệnh” – BS Hòa Khánh nói.

Vụ cây cổ thụ bật gốc ở Trường THCS Trần Văn Ơn: Một phụ nữ mang thai nguy kịch ảnh 3
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông tin đến gia đình nạn nhân về tình trạng của trẻ bị cây đè.

Được biết, trước khi gặp nạn, bệnh nhân T.L đang chở con đến trường học. Khi cây cổ thụ bật gốc, cả hai mẹ con đã không kịp chạy. Con trai của bệnh nhân là Đ.N (13 tuổi, học sinh lớp 7, Trường THCS Trần Văn Ơn) được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Trao đổi với phóng viên, BS Đặng Xuân Vinh - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết, bệnh nhi Đ.N được cấp cứu tại Bệnh viện quận 1 sau đó chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2. Kết quả ban đầu ghi nhận bệnh nhi bị gãy 1/3 giữa xương đùi trái. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, sinh hiệu ổn. Bé đang được bác sĩ tiếp tục tầm soát các chấn thương, cụ thể là tiến hành chụp CT sọ não khảo sát cột sống, ngực, bụng và xương chậu để có hướng điều trị phù hợp nhất.

Vụ cây cổ thụ bật gốc ở Trường THCS Trần Văn Ơn: Một phụ nữ mang thai nguy kịch ảnh 4
Hiện trường vụ cây cổ thụ bật gốc đè nhiều người tại Trường THCS Trần Văn Ơn (Ảnh: Nguyễn Dũng)

Ngoài ra, có 2 nạn nhân khác được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện quận 1 là N.T.A.V (20 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức) và N.V.T. (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Qua thăm khám bác sĩ xác định 2 nạn nhân trên không gặp phải chấn thương nặng mà chỉ bị bị xây xát nhẹ.

MỚI - NÓNG