Việt kiều về TPHCM làm đẹp tăng mạnh sau đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau giai đoạn bùng phát, dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt nên số lượng Việt kiều về TPHCM thăm thân nhân, tìm kiếm cơ hội kinh doanh kết hợp thực hiện các dịch vụ làm đẹp đang có xu hướng tăng mạnh trở lại.

Ngày 27/3, thông tin từ Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết, trung bình mỗi ngày, khoa Thẩm mỹ Da đón tiếp hàng trăm lượt khách hàng là Việt kiều đến làm đẹp. Số lượng khách hàng là Việt kiều tại bệnh viện không ngừng gia tăng từ đầu năm đến nay.

Đối với người bệnh, các cơ sở y tế Việt Nam đang có lợi thế bởi mức giá khá rẻ và dịch vụ tiện lợi hơn so với nhiều quốc gia khác, trong khi trình độ chuyên môn và dịch vụ kỹ thuật ở trong nước không hề thua kém.

Chị Thu Hương (37 tuổi, Việt kiều Đức) cho biết, trên mặt chị có sẹo xấu dưới vùng cằm nhưng chị không dám đi thẩm mỹ ở Đức vì chi phí rất cao.

“Quy trình khám bệnh bên đó khá phức tạp. Mình phải đến khám bác sĩ chuyên khoa, sau đó bác sĩ chỉ định đến nơi khác để thực hiện, mất khá nhiều thời gian và tiền bạc nên khi về nước mình quyết định đến bệnh viện Da Liễu để xóa sẹo”.

Cùng vợ tranh thủ đến Bệnh viện Da Liễu để chăm sóc da nhân chuyến về thăm Việt Nam, ông Phạm Ngọc Dũng (59 tuổi, Việt kiều Mỹ) chia sẻ: “Những năm gần đây, tuổi của hai vợ chồng ngày càng cao, xuống sắc nhanh vì da không chỉ xuất hiện nhiều nếp nhăn mà còn bị sạm, nám. Tuy nhiên, tôi cùng bà xã chưa bao giờ đi làm đẹp ở Mỹ vì chi phí bên đó rất cao. Lần này về Việt Nam, chúng tôi tranh thủ đến bệnh viện "đại tu nhan sắc" vì nghe nhiều người nói ở Việt Nam làm đẹp khá hiệu quả và rẻ”.

BS Lê Thảo Hiền (khoa Thẩm mỹ Da) cho biết, sau khi được tư vấn, ông Dũng đã chọn phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP). Kỹ thuật được thực hiện bằng cách tách huyết tương từ máu tự thân, sau đó tiêm trực tiếp vào trong da mặt để trẻ hóa da.

Vợ ông Dũng đã sử dụng phương pháp tiêm mesotherapy kết hợp với laser để trị nám.

Trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, các cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM là điểm đến được người bệnh từ nhiều quốc gia trong khu vực tin tưởng gửi gắm sức khỏe và sinh mạng. Ước tính mỗi năm, ngành y tế TPHCM đón tiếp cả trăm nghìn lượt bệnh nhân từ nhiều quốc gia như Campuchia, Philippine, Trung Quốc, Lào, Ấn Độ… đến khám chữa bệnh.

Việt kiều về TPHCM làm đẹp tăng mạnh sau đại dịch ảnh 1

Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, số lượng Việt kiều và bệnh nhân từ các quốc gia khác đến TPHCM khám chữa bệnh đang gia tăng trở lại

Bên cạnh đó, nhiều người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài cũng thường xuyên về nước để thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, nha khoa. Tuy nhiên, giai đoạn giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 gây nhiều khó khăn trong hoạt động giao thương, đi lại khiến nhu cầu khám chữa bệnh của người nước ngoài tại Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng gần như bị gián đoạn hoàn toàn.

Sau đại dịch, cùng với đà phục hồi kinh tế mạnh mẽ, y tế cũng đang từng bước thu hút được bệnh nhân cả trong nước và nước ngoài. Ngoài sự gia tăng của nhóm khách hàng thực hiện các dịch vụ làm đẹp, lượng bệnh nhân từ nhiều quốc gia, đặc biệt là người bệnh từ Campuchia đến TPHCM đang có sự gia tăng trở lại ở nhiều bệnh viện tư nhân và công lập tại TPHCM. Các cơ sở y tế thu hút đông bệnh nhân nước ngoài nhất là Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược.

Để ngành y tế TPHCM thu hút ngày càng nhiều người bệnh từ các quốc gia khác đến khám chữa bệnh, ngoài việc đầu tư thêm nhiều cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, ngành y tế đang chủ động ngăn chặn, xử lý nghiêm các sai phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TPHCM khuyến cáo khách hàng trong và ngoài nước cần chọn cơ sở uy tín, được cấp phép rõ ràng, có đội ngũ bác sĩ chuyên môn đủ điều kiện hành nghề với trang thiết bị hiện đại để tránh tai biến đáng tiếc có thể xảy ra.

MỚI - NÓNG