Người bệnh mừng rơn vì Bệnh viện Chợ Rẫy 'hồi sinh' sau nguy cơ đóng cửa vì thiếu trang thiết bị

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàng loạt máy móc, trang thiết bị, thuốc tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã và đang được sửa chữa, mua sắm ngay sau khi các vướng mắc trong quy định về đấu thầu được tháo gỡ. Từ nguy cơ đóng cửa, bệnh viện đang “bứt tốc” để phục vụ người bệnh và hướng đến những kỹ thuật chuyên sâu.

Sau gần 2 tháng chờ đợi, bà L.T.D (47 tuổi, quê ở Đồng Tháp) đã được bác sĩ mời trở lại Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục xạ trị theo phác đồ điều trị khối u não ác tính. “Ban đầu, bác sĩ chỉ định cho xạ trị nhưng máy bị hư và đề nghị chờ để sửa chữa. Tôi và gia đình rất lo lắng vì chờ hoài không thấy lịch điều trị. Hôm được bác sĩ thông báo lên xạ trị tôi mừng lắm, đến nay đã xạ được 13 trong tổng số 27 tia tôi mừng lắm” – nữ bệnh nhân cho biết.

Người bệnh mừng rơn vì Bệnh viện Chợ Rẫy 'hồi sinh' sau nguy cơ đóng cửa vì thiếu trang thiết bị ảnh 1

Hệ thống máy xạ trị gia tốc đã được sửa chữa, đưa vào phục vụ người bệnh tại Chợ Rẫy

Được biết, trong tổng số 5 máy xạ trị gia tốc tuyến tính tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong quý 2 của năm 2022 đã có 3 máy phải ngừng hoạt động do hết hạn bảo trì, chờ mua gói bảo hành. Từ đó đến nay chỉ có 2 máy hoạt động, sau khi được ký hợp đồng gói bảo trì những ngày qua, kỹ sư của hãng và kỹ sư của bệnh viện đã nỗ lực ngày đêm để sửa chữa. Tối 22/3 đã có thêm 1 máy xạ trị được vận hành trở lại phục vụ người bệnh.

TS.BS Lê Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Ung Bướu chia sẻ, tổng số bệnh nhân cần xạ trị tại trung tâm là 300 ca mỗi ngày, khi máy chờ bảo trì việc đáp ứng điều trị theo đúng thời gian và phác đồ gặp nhiều khó khăn và khiến bệnh nhân mang tâm lý lo lắng. Việc sửa chữa và vận hành thêm 1 máy xạ trị không chỉ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người bệnh mà còn giúp nhân viên y tế thoát cảnh phải làm việc thâu đêm suốt sáng. Dự kiến đầu tháng 4/2023 bệnh viện sẽ mở thầu để sửa chữa 2 máy xạ trị còn lại và giải quyết triệt để mọi chỉ định điều trị cho người bệnh.

Người bệnh mừng rơn vì Bệnh viện Chợ Rẫy 'hồi sinh' sau nguy cơ đóng cửa vì thiếu trang thiết bị ảnh 2

Máy CT-Scan tại khoa Cấp cứu đã được sửa chữa và vận hành trở lại

Tương tự, với hệ thống máy CT của bệnh viện thì trong tháng trước chỉ còn 1 máy hoạt động, nhiều máy bị hư hỏng. Nhân viên khoa Chẩn đoán hình ảnh phải làm việc 24/24 để phục vụ cho cả bệnh nhân cấp cứu, bệnh nhân nội trú và bệnh nhân nặng, đồng thời rất nhiều bệnh nhân phải chuyển đi nơi khác thực hiện chụp chiếu. Đến nay, hệ thống máy CT-Scan đã và đang được sửa chữa đưa vào hoạt động trở lại phục vụ bệnh nhân, hạn chế tối đa tình trạng phải chuyển bệnh đến cơ sở y tế khác. Bên cạnh đó các máy móc phục vụ xét nghiệm đã được bổ sung vật tư, hóa chất và vận hành đồng bộ trở lại.

Ngày 23/3, TS.BS Nguyễn Tri Thức đã vui mừng chia sẻ với phóng viên về kết quả triển khai bước đầu Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động mua sắm, đấu thầu của bệnh viện. Bác sĩ Thức cho biết, có tới 57% gói thầu tại Chợ Rẫy đã được "gỡ vướng" hành lang pháp lý đang tạo nên sự an tâm cho bệnh viện trong việc mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế và đấu thầu thuốc.

Người bệnh mừng rơn vì Bệnh viện Chợ Rẫy 'hồi sinh' sau nguy cơ đóng cửa vì thiếu trang thiết bị ảnh 3

Bệnh viện Chợ Rẫy đã triển khai đồng bộ nhiều gói sửa chữa và mua sắm sau khi được Chính phủ tháo gỡ khó khăn trong công tác đấu thầu

“Với đặc thù rất đông bệnh nhân, máy móc phục vụ chuyên môn phải hoạt động với cường độ khủng khiếp, khi máy CT tại khoa Cấp cứu hư, tôi như ngồi trên lửa vì phải chuyển bệnh nhân sang máy đặt ở vị trí xa hơn, ảnh hưởng đến an toàn và tính mạng người bệnh. Đến nay, bệnh viện đã sửa được máy CT tại khoa Cấp cứu và vận hành cùng lúc 3 máy xạ trị. Đây là điều rất mừng của bệnh viện và mang lại niềm vui lớn cho bệnh nhân đặc biệt là những trường hợp bị ung thư” - TS Tri Thức nói.

TS- BS Tri Thức cho biết thêm, về đấu thầu trang thiết bị, vật tư y tế tiêu hao, bệnh viện đã có thông báo mời thầu và sẽ sớm mở gói thầu để triển khai. Hiện nay, bệnh viện đã triển khai gần xong các gói thầu thuốc, tuần tới sẽ công bố lựa chọn nhà thầu thuốc. Bệnh viện kỳ vọng các khó khăn về thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế đã kéo dài gần 2 năm qua sẽ sớm được giải quyết triệt để trong thời gian sớm nhất nhằm phục vụ tốt nhất cho người bệnh.

MỚI - NÓNG