Vụ bệnh nhân tử vong sau khi thay TAVI: Ba bác sĩ BV Bạch Mai tham gia với tư cách khác?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH) - nơi thực hiện kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da (TAVI) cho một bệnh nhân nhưng sau đó người này tử vong cho biết, các bác sĩ báo cáo rằng, họ đi với tư cách chuyên gia Bệnh viện ĐH Y Hà Nội.

Liên quan đến vụ bệnh nhân tử vong sau khi thực hiện kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da (TAVI) tại BUH, ông Võ Minh Thành - Giám đốc bệnh viện cho biết, vừa gửi báo cáo bổ sung cho Sở Y tế Đắk Lắk. Trong nội dung báo cáo, BUH giải thích nhiều vấn đề, trong đó có nội dung về tư cách tham gia của ba chuyên gia.

Theo ông Thành, ba chuyên gia giải trình rằng, họ tham gia vào kíp mổ với tư cách chuyên gia BV ĐH Y Hà Nội, chứ không phải BV Bạch Mai. Và trước khi đi, họ đã báo cáo với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc BV ĐH Y Hà Nội.

“Họ báo cáo vậy nên bệnh viện gửi sang Sở Y tế. Việc thẩm định là của cơ quan chức năng” ông Thành nói và cho biết, ba bác sĩ trên là những chuyên gia đầu ngành về tim mạch ở Việt Nam.

Vụ bệnh nhân tử vong sau khi thay TAVI: Ba bác sĩ BV Bạch Mai tham gia với tư cách khác? ảnh 1

Ông Võ Minh Thành - Giám đốc BUH rất buồn khi ca thay van động mạch chủ qua da bị thất bại

Ông Thành cho biết thêm, BUH và BV ĐH Y Hà Nội có ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn. Ca thay van động mạch chủ qua da là ca đầu tiên thực hiện tại BUH. Thông thường những ca đầu tiên như thế này, BUH không để bác sĩ tại bệnh viện làm một mình mà cần có sự hỗ trợ của chuyên gia đầu ngành.

Trước khi thực hiện kỹ thuật TAVI trên, Khoa Nội Tim Mạch có nói sẽ mời chuyên gia hỗ trợ. Tuy nhiên, khi các chuyên gia vào đây, Ban giám đốc BUH không biết vì không được báo cáo. Hơn nữa, họ vào đúng ngày nghỉ cuối tuần.

Giám đốc BUH chia sẻ, sau khi sự việc xảy ra, phía bệnh viện đã đứng ra giải quyết các vấn đề, làm việc với cơ quan chức năng. Bệnh viện cũng đã cử người xuống thăm hỏi, động viên người nhà bệnh nhân.

Ông Thành nói rất buồn trước sự việc vừa qua, và mong dư luận có cái nhìn nhân văn đối với kíp mổ. Theo ông Thành, sự cố y khoa là điều không ai muốn. Bản thân các bác sĩ tham gia kíp mổ nhưng thất bại, với họ đó là nỗi đau rất lớn.

“Tôi mong cơ quan chức năng làm rõ, nếu các bác sĩ tư lợi thì xử lý nghiêm. Còn nếu thiếu sót về mặt thủ tục hành chính thì nên có cái nhìn nhân văn, để họ còn có cơ hội làm nghề, cống hiến cho xã hội. Bởi nghề Y rất nghiệt ngã, mỗi ca phẫu thuật đều có tỷ lệ tử vong”, ông Thành nói.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 28/7, bệnh nhân N.T. (67 tuổi, trú TP Đà Nẵng), được can thiệp kỹ thuật TAVI tại BUH. Đến ngày 29/7 bệnh nhân ngưng tuần hoàn, rối loạn nhịp thất ác tính, tràn máu ngoài màng tim, chèn ép tim và sau đó tử vong.

Theo báo cáo của BUH, kíp mổ gồm 8 người, trong đó, có 3 bác sĩ ở BV Bạch Mai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, thời điểm làm việc, BUH chưa cung cấp hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với BV Bạch Mai; chưa cung cấp hợp đồng làm việc với 3 bác sĩ của BV Bạch Mai…

Hiện Công an Đắk Lắk đã vào cuộc đối với sự việc trên.

MỚI - NÓNG