Tin mới vụ bệnh nhân tử vong liên quan kíp mổ có bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai

TPO - Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH) - nơi thực hiện kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da (TAVI) cho một bệnh nhân nhưng sau đó người này tử vong cho biết đây là sai sót của cá nhân. Về trách nhiệm quản lý, BUH đã làm đúng.

Chiều 23/8, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đoàn công tác của BV Bạch Mai đã vào làm việc với Sở. Nội dung để nắm thông tin liên quan việc 3 bác sĩ của BV Bạch Mai tham gia vào kíp thực hiện kỹ thuật TAVI cho một bệnh nhân tại BUH, nhưng sau đó người này tử vong.

“Đoàn nắm lại thông tin mà Sở đã báo cáo như: Các bác sĩ thuộc BV Bạch Mai vào có báo cáo Sở không, BUH có báo về việc lịch thực hiện kỹ thuật TAVI không…”, một lãnh đạo Sở Y tế chia sẻ.

Tin mới vụ bệnh nhân tử vong liên quan kíp mổ có bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai ảnh 1

Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH)

Liên quan đến ca tử vong sau khi được thực hiện kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, ông Võ Minh Thành – Giám đốc BUH cho biết, mọi việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Ai sai, sai ở đâu để xử lý. Riêng về trách nhiệm quản lý, BUH đã làm đúng. Sai sót là của các cá nhân.

Sau khi sự việc xảy ra, phía BUH đã thăm hỏi chia buồn với gia đình bệnh nhân rất chu đáo. Gia đình bệnh nhân không trách bệnh viện bất kỳ điều gì.

Chia sẻ về vụ việc đáng tiếc trên, ông Thành cho rằng, nên có cái nhìn nhân văn hơn với các kíp thực hiện kỹ thuật TAVI cho bệnh nhân. Họ cũng vì chuyên môn, không tư lợi gì trong chuyện này.

Ông Thành nói thêm tai biến chuyên môn thì bất kỳ ai cũng có thể bị. Nghề y nghiệt ngã. Cứu được vạn người nhưng rủi ro tai biến 1 người thì tất cả công lao của họ đều bị trôi hết.

Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc điều tra về vụ việc khiến bệnh nhân tử vong liên quan đến kíp mổ trên.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 28/7, bệnh nhân N.T. (67 tuổi, trú TP Đà Nẵng), được can thiệp kỹ thuật TAVI tại BUH. Đến ngày 29/7 bệnh nhân ngưng tuần hoàn, rối loạn nhịp thất ác tính, tràn máu ngoài màng tim, chèn ép tim và sau đó tử vong.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, ngay khi nắm vụ việc, đã yêu cầu BUH báo cáo. Đồng thời, Sở thành lập Hội đồng chuyên môn làm việc với bệnh viện để báo cáo Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Kết quả, trong kíp thực hiện kỹ thuật TAVI có sự tham gia của 3 bác sĩ BV Bạch Mai. Tại thời điểm làm việc, đoàn ghi nhận không có hợp đồng nào giữa BUH với BV Bạch Mai, không có chứng chỉ hành nghề của bác sĩ, hợp đồng giữa BUH với các bác sĩ BV Bạch Mai…

Theo lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk, TAVI là kỹ thuật đặc biệt. Tại Đắk Lắk, đây là ca thực hiện đầu tiên. Qua kiểm tra thực tế, đoàn ghi nhận đơn vị thực hiện kỹ thuật TAVI có nhiều điểm “chưa” theo quy định.

Những điểm “chưa” trong kíp mổ liên quan bệnh nhân tử vong:

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, tại thời điểm làm việc, BUH có nhiều điểm “chưa”:

Theo quy định, triển khai kỹ thuật TAVI cần có sự tham gia của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, bác sỹ siêu âm tim, nhưng trong hồ sơ bệnh án lại chưa có.

Việc chẩn đoán trước phẫu thuật chưa đầy đủ các cận lâm sàng hỗ trợ (chụp động mạch vành; đo đường kính lỗ van, đường kính gốc động mạch chủ; MSCT để đánh giá buồng tim, van tim, gốc động mạch chủ và quai động mạch chủ).

Khi xảy ra biến chứng, tai biến, chỉ định mở ngực là chưa phù hợp vì chưa có đội ngũ phẫu thuật tim, chưa có tuần hoàn ngoài cơ thể và các máy móc hỗ trợ hồi sức tim. Đồng thời, sau khi người bệnh xảy ra tai biến, ekíp chưa làm lại các xét nghiệm, cận lâm sàng đánh giá mức độ mất máu và đánh giá chức năng các cơ quan khác đối với người bệnh.

Các bác sĩ điều trị của bệnh viện chưa thực hiện CT tim đối với người bệnh nên chưa đánh giá được tổn thương cấu trúc van tim và cấu trúc cơ tim.

Người bệnh có chẩn đoán cơn đau thắt ngực không ổn định khi chưa có chụp kiểm tra động mạch vành. Kết quả cận lâm sàng siêu âm tim Doppler chưa đo đường kính van động mạch chủ và diện tích hẹp lỗ van động mạch chủ.

Quy trình hội chẩn chưa đúng theo quy định (cần có biên bản hội chẩn cấp khoa, cấp liên khoa hoặc cấp toàn viện trước khi mời chuyên gia tuyến trên hỗ trợ chuyên môn; chưa hội chẩn ngoại khoa trước mổ); Chưa tuân thủ các quy định về tổ chức Hội chẩn…

MỚI - NÓNG