Vụ 'bác sĩ' tốt nghiệp ngành văn hóa đi khám bệnh: Nhận thêm hàng loạt đơn tố cáo của bệnh nhân

TPO - Liên quan tới vụ 'bác sĩ' tốt nghiệp ngành văn hóa đi khám bệnh tại cơ sở PK ĐHY TP.Hồ Chí Minh ở Gia Lai, Sở Y tế tỉnh này đã nhận thêm 5 đơn của công dân tố cáo.
Vụ 'bác sĩ' tốt nghiệp ngành văn hóa đi khám bệnh: Nhận thêm hàng loạt đơn tố cáo của bệnh nhân ảnh 1

Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế Gia Lai chủ trì làm việc với bác sĩ "dỏm" (ngồi ghế)

Ngày 24/10, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đã có kết quả giải quyết đơn phản ánh của công dân đối với cơ sở được viết tắt là “PK ĐHY TP.Hồ Chí Minh” (ở số 75 đường Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, TP.Pleiku).

Theo kết quả kiểm tra của đoàn liên ngành tại phòng khám trên, đoàn phát hiện 13 phiếu thu tiền của bệnh nhân tổng số tiền trên phiếu 62,5 triệu đồng. Trong đó, theo thống kê, số tiền bệnh nhân đã thanh toán qua phiếu thu 28 triệu đồng, có chữ ký nhận của bác sỹ Võ Minh Thanh (do Võ Minh Chiến, SN 1996, cư trú tại huyện Đak Pơ, Gia Lai giả danh).

Đặc biệt, đến nay, Sở Y tế tỉnh còn nhận thêm 5 đơn tố cáo của công dân, gồm: N.T.A.T (trú thị xã An Khê), đã khám và điều trị với số tiền 18 triệu đồng, trả tiền mặt tại cơ sở 3 lần với số tiền 9,2 triệu đồng; T.T.H (trú xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) đã khám và điều trị với số tiền 6 triệu đồng; P.V.M (trú xã Đak Ya, huyện Mang Yang) đã khám và điều trị 4 triệu đồng; N.Đ.T (xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) đã khám, điều trị và trả 2 triệu đồng; L.T.N.H (xã An Phú, TP Pleiku, Gia Lai) đã khám, điều trị và chuyển khoản vào tài khoản 15 triệu đồng.

Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, ông Võ Minh Chiến đã mạo danh trình độ bác sỹ và lấy tên bác sĩ Võ Minh Thanh để hành nghề khám, chữa bệnh.

Riêng bà Lê Thị Thành là chủ cơ sở, nhận chuyển khoản trực tiếp lấy tiền của bệnh nhân, tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bất hợp pháp tại “PK ĐHY TP.Hồ Chí Minh” có dấu hiệu không hợp tác, không thành khẩn làm việc, trốn tránh, không xác định được địa chỉ cư trú cụ thể. Đoàn kiểm tra đã nhiều lần gọi điện thoại cho bà Thành nhưng người này không nghe máy và sau đó không liên lạc được.

Ngoài ra, cơ sở trên treo biển hiệu “PK ĐHY TP Hồ Chí Minh” để gây hiểu nhầm, nhằm thực hiện hành vi khám bệnh, chữa bệnh không phép để trục lợi.

Còn ông Võ Minh Chiến không có chuyên môn về Y, không có giấy phép hành nghề (hay Chứng chỉ hành nghề) mà vẫn thực hiện hành vi khám chữa bệnh cho bệnh nhân, để lấy tiền trong một cơ sở không có Giấy phép hoạt động, chiếm đoạt tài sản của người khác.

MỚI - NÓNG