Vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị chém: Không khởi tố nữ bác sĩ

TPO - Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM đã không khởi tố bác sĩ Trần Hoa Sen. Bà Sen được xác định có hành vi nhận và giao 500 triệu đồng từ bà Ngọc. Sau đó giao lại cho Phan Nguyễn Duy Phan để nhận đi chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái (ngụ quận 1, TPHCM) bị vợ cũ thuê giang hồ chém trên phố đi bộ Nguyễn Huệ hồi tháng 3/2018.

Vụ án này trước đó VKSND TPHCM trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM điều tra lại để làm rõ thêm vai trò của bác sĩ Trần Hoa Sen, người được xác định có mối quan hệ với bà Trần Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ, vợ cũ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái).

Vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị chém: Không khởi tố nữ bác sĩ ảnh 1

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái và vợ cũ Vũ Thụy Hồng Ngọc.

Theo kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM đã không khởi tố bác sĩ Trần Hoa Sen. Bà Sen được xác định có hành vi nhận và giao 500 triệu đồng từ bà Ngọc. Sau đó giao lại cho Phan Nguyễn Duy Phan để nhận đi đánh bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, bà Sen không thừa nhận. Qua điều tra, Cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự bà Sen.

Trong vụ án này, các bị can đề nghị khởi tố gồm: Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ, vợ cũ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái), Phan Nguyễn Duy Thanh (giám đốc Cty bảo vệ S.T) và các nhân viên Nguyễn Thanh Phong, Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Chống Thín Sáng.

Tháng 3/2018, bà Trần Hoa Sen điện thoại gọi Ngọc đến nhà chơi. Lúc này, bà Sen cũng gọi Phan Nguyễn Duy Thanh (Chủ tịch HĐQT Cty TNHH bảo vệ và dịch vụ vệ sĩ Song Thanh) đến nhà để trao đổi việc mua bán đất ở Phú Quốc (Kiên Giang).

Gặp nhau, bà Sen giới thiệu Thanh là người em quen biết đã lâu năm. Thanh cũng là người đã giúp bác sĩ Chiêm Quốc Thái một số việc trước đó. Trong lúc đôi bên trò chuyện, bà Ngọc kể những khúc mắc trong chuyện làm thủ tục ly hôn với bác sĩ Thái.

Sau đó bà Ngọc lôi Thanh vào phòng riêng để nói chuyện và nhờ Thanh đánh bác sĩ Thái để dằn mặt với giá 1 tỷ đồng. Thanh nhận lời ngay. Lúc này, bà Sen vào phòng nghe được. Một tuần sau, bà Ngọc mang 500.000 triệu đồng đến gặp bà Sen tai một phòng khám (quận 5) đưa tiền. Tại đây, Ngọc đưa số tiền này cho bà Sen nhờ đưa cho Thanh.

Cùng ngày, bà Sen gọi Thanh đến nhà để đưa 500.000 triệu đồng này. Thanh mang số tiền này về trụ sở công ty cất và chi tiêu cho đàn em để lên kế hoạch chém bác sĩ Thái.

Cụ thể, Thanh đã giao một số tiền cho các đàn em đi mua hung khí, sim điện thoại… để thực hiện kế hoạch chém người. Thanh cũng phân công 1 đàn em theo dõi hành tung của bác sĩ Thái trong nhiều ngày liền trước khi truy sát ông này trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) vào chiều tối 28/3.

Trước khi truy sát bác sĩ Thái, Thanh nói với đàn em rằng được một “người anh ngoài xã hội” thuê chém vào tay hay chân của bác sĩ Chiêm Quốc Thái để cảnh cáo. Theo Thanh, “người anh ngoài xã hội” này là bà Vũ Thụy Hồng Ngọc.

Sau khi truy sát bác sĩ Chiêm Quốc Thái, lần lượt Thanh và đồng bọn bị bắt, khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Đến ngày 26/5, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc cũng bị Công an TPHCM bắt giữ khẩn cấp và sau đó bị bắt tạm giam để điều tra cùng về tội danh trên.

Trong vụ án này, các bị can đề nghị khởi tố gồm: Chủ mưu cầm đầu là Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ, vợ cũ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái), Phan Nguyễn Duy Thanh (giám đốc Cty bảo vệ S.T) và các nhân viên Nguyễn Thanh Phong, Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Chống Thín Sáng.

MỚI - NÓNG