Vụ Airbus 320 rơi: Một phi công không vào được buồng lái

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Một phi công trên chuyến bay số hiệu 4U9525 của hãng hàng không Germanwings (Đức) đã bị “nhốt” bên ngoài buồng lái và không thể quay trở lại trước khi máy bay rơi xuống khu vực núi Alps, miền nam nước Pháp, theo một báo cáo ngày 25/3.

Tờ New York Times trích dẫn nguồn tin từ một quan chức quân sự cấp cao tham gia điều tra vụ tai nạn thảm khốc cho biết, một trong hai phi công trên chuyến bay đã rời vị trí trước khi máy bay gặp nạn. Thông tin được đưa ra dựa trên dữ liệu phân tích từ hộp đen thứ nhất – thiết bị ghi âm buồng lái.

Vị quan chức cho biết, cuộc hội thoại giữa các phi công trong đầu hành trình không có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, sau đó, âm thanh cho thấy, một phi công đã rời buồng lái và không thể quay trở lại.

“Phi công gõ nhẹ bên ngoài cửa nhưng không ai trả lời. Rồi anh này tiếp tục đập mạnh hơn vào cửa nhưng vẫn không có phản hồi. Bạn có thể nghe thấy tiếng anh ta đang cố đập mạnh vào cánh cửa”.

Hiện, vẫn chưa rõ tại sao viên phi công này lại rời buồng lái.

“Chúng tôi không biết tại sao một trong hai phi công đó lại rời buồng lái nhưng chắc chắn lúc cuối hành trình, chỉ có một phi công điều khiển máy bay và không mở cửa”, vị quan chức cho biết thêm.

Máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Germanwings chở theo 150 người gồm 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn rơi xuống khu vực núi Alps, Pháp hôm 24/3.

Tại thời điểm đó, máy bay đang trên hành trình từ Barcelona (Tây Ban Nha) tới Dusseldorf. 

Theo Theo Channel News Asia
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.