S. kể lại, ở tuổi dậy thì, cơ thể anh cũng có sự biến đổi sinh lý như bình thường. Tuy nhiên, khác với bạn bè cùng lứa, sau giai đoạn đó, giọng nói của S lại thanh như con gái, yếu và dễ hụt hơi khi nói.
Bị trêu chọc nhiều, S. rất mặc cảm khi giao tiếp, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi khám, vì cho rằng đó là do cấu tạo họng của mình, không thể khác được. Và từ nhiều năm nay, S. “chung sống hòa bình” với giọng nói khác người đó.
Các bác sĩ ở Khoa Thanh học, Bệnh viện Tai mũi họng TƯ cho biết, đến tuổi dậy thì, con người dù là nam hay nữ đều có sự biến đổi về tần số giọng nói. Sự biến đổi này có liên quan tới sự tăng thể tích của thanh quản.
Ở tuổi 14, dây thanh quản của các em trai và gái có cùng kích thước, khoảng 9,5mm. Trong giai đoạn dậy thì, dây thanh quản của các em trai dài thêm 10mm và dày hẳn lên, còn ở các em gái thì chỉ dài thêm 4mm. Do đó, giọng của các em trai trầm hẳn xuống.
Bình thường giai đoạn chuyển đổi giọng của các em trai kéo dài từ 3-6 tháng, sau đó ổn định và định hình thành giọng đàn ông. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, lứa tuổi 17-18 đã qua mà giọng nói vẫn không trầm xuống. Tình trạng này gọi là vỡ giọng kéo dài, chủ yếu gặp ở các em trai.
Các bác sĩ khuyên rằng, khi thấy con trai mình đã qua tuổi dậy thì (16-17 tuổi) mà vẫn còn giọng nói thanh cao, cha mẹ cần đưa con đi khám sớm để được điều trị kịp thời.
Nếu để quá 20 tuổi mới đi chữa bệnh thì việc điều trị sẽ ít kết quả, vì dây thanh sẽ bị teo dần đi. Có 2 nguyên tắc chính để điều trị chứng vỡ giọng kéo dài là luyện tập tăng cường hơi thở để hỗ trợ tốt cho việc phát âm và tập một số bài luyện âm cơ bản nhằm hạ thấp giọng.