Vợ chồng lao xuống ao cứu 2 trẻ nhỏ, cả 4 người đuối nước tử vong

Hồ treo nơi xảy ra sự việc đau lòng
Hồ treo nơi xảy ra sự việc đau lòng
Hai học sinh đi câu cá không may trượt chân ngã xuống hồ treo. Cắt cỏ gần đó, vợ chồng anh Già lao xuống cứu nhưng không may cả 4 người cùng chết thảm.

Khoảng 15h chiều 16/8, tại thôn Há Đề, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn (Hà Giang), 2 học sinh là em Sình Mí Pó (SN 2000) và em Sình Mí Sính (SN 2005, đều trú tại địa chỉ trên), không may trượt chân ngã xuống hồ treo khi đang rủ nhau trèo qua hàng rào vào câu cá.

Anh Sùng Mí Già (SN 1990, trú tại thôn Há Đề) cùng vợ đang cắt cỏ gần đó thấy vậy nhảy xuống cứu. Thấy chồng đuối sức chị Ly Thị Súng (SN 1989) đưa tay kéo chồng. Tuy nhiên, do thành hồ trơn trượt, khiến chị Súng trượt chân ngã xuống hồ dẫn đến ngạt nước.

Thời điểm xảy ra vụ việc, một số người dân phát hiện tìm cách cứu vớt, đến khoảng 16h cùng ngày, 4 nạn nhân được đưa lên bờ và đều đã tử vong.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG