Vĩnh Phúc: Nhiều thí sinh đạt mức điểm cao đến từ trường THPT không chuyên

0:00 / 0:00
0:00
Vĩnh Phúc: Nhiều thí sinh điểm cao đến từ trường THPT không chuyên.
Vĩnh Phúc: Nhiều thí sinh điểm cao đến từ trường THPT không chuyên.
TPO - Theo Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, điểm thi trung bình môn của thí sinh địa phương năm nay là 6,86, xếp thứ 5 điểm thi toàn quốc và có nhiều thí sinh đạt mức điểm 28 trở lên đến từ trường THPT không chuyên.

Kỳ thi năm 2020, Vĩnh Phúc có điểm trung bình chung các môn là 6,652 đứng vị trí thứ 5 cả nước, tương đương với thứ hạng năm nay.

Với 14.011 thí sinh dự thi đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỷ lệ tốt nghiệp của học sinh lớp 12 của Vĩnh Phúc đạt 99,43%. Địa phương có 8.477 bài thi đạt điểm từ 9 trở lên, chiếm 11,1%.

Đặc biệt, có tới 664 điểm 10, trong đó chủ yếu nằm ở môn Giáo dục công dân với 581 điểm 10(chiếm 87,5%); tiếp theo là Ngoại ngữ với 57 điểm 10, Lịch sử 15 điểm 10, Địa lý 6, Hóa học 3, Sinh và Toán mỗi môn 1 điểm 10.

Trong số thí sinh đạt nhiều điểm cao, năm nay đáng chú ý là sự xuất hiện của nhiều học sinh đến từ các trường THPT không chuyên.

Cụ thể như: Em Lăng Quốc Dũng, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Tam Dương với tổng điểm 28,85 (Hóa 10, Toán 9,6, Lý 9,25).

Em Lỗ Bá Cương, lớp 12A THPT Bình Sơn với tổng điểm 29,3 (Toán 9,8, Hóa 9,75, Lý 9,75).

Em Lại Phương Anh, lớp 12A9 THPT Chuyên Vĩnh Phúc với tổng điểm 28,7 (Toán 9,4, Văn 9,5, Ngoại ngữ 9,8).

Đặc biệt, em Hoàng Tăng Trung, lớp 12I THPT Yên Lạc, là thí sinh có tổng điểm 6 môn thi Tốt nghiệp THPT cao nhất tỉnh ở mức 57,40. Thí sinh này có 2 môn được 10 là Ngoại ngữ và Giáo dục công dân, Địa lý 9,5 điểm; Toán 9,4 điểm và 2 môn đều đạt 9,25 là Ngữ Văn và Lịch Sử.

MỚI - NÓNG