Vòng loại cuối World Cup 2022:

Việt Nam viết tiếp câu chuyện thần kỳ?

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Việt Nam có tạo được bất ngờ ở Vòng loại cuối World Cup 2022? ảnh: Hữu Phạm
Đội tuyển Việt Nam có tạo được bất ngờ ở Vòng loại cuối World Cup 2022? ảnh: Hữu Phạm
TP - 13h45 chiều qua 1/7, tại Kuala Lumpur đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng B, cùng với các đội Oman, Trung Quốc, Saudi Arabia, Úc và Nhật Bản.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, lễ bốc thăm đã được tổ chức trực tuyến với sự tham dự của HLV trưởng 12 đội tuyển quốc gia dự Vòng loại cuối. Đại diện Việt Nam gồm Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và HLV Park Hang-seo. Kết quả, Việt Nam rơi vào bảng B cùng các đội Oman, Trung Quốc, Saudi Arabia, Úc và Nhật Bản.

Đánh giá kết quả này, HLV Park Hang-seo cho biết: “Đội nào ở bảng B cũng mạnh hơn Việt Nam. Chúng tôi sẽ phải tập trung chuẩn bị tốt cho từng trận đấu, thi đấu với tinh thần cao nhất. Gặp các đội bóng lớn ở châu lục là cơ hội để bóng đá Việt Nam học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm”.

Việt Nam viết tiếp câu chuyện thần kỳ? ảnh 1

Tại vòng loại thứ 2, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã đoạt vị trí nhì bảng G, qua đó giành vé vào vòng 3 với tư cách 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất. Kết quả bốc thăm hôm nay cũng thoả mãn mong muốn của ông Park, là không phải đối đầu đội bóng quê hương Hàn Quốc.

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn trong khi đó nhận định, việc tham dự Vòng loại thứ 3 là cơ hội tốt với đội tuyển Việt Nam. “Tôi cho rằng ở vòng đấu này, rơi vào bảng nào cũng như nhau. Các đối thủ đều mạnh hơn đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, việc được cọ xát với những đối thủ lớn của châu lục chắc chắn là kinh nghiệm quý, giúp các cầu thủ trưởng thành, phát triển hơn cả về chuyên môn cũng như bản lĩnh thi đấu. Chúng ta cần tận dụng tối đa cơ hội để học hỏi. Việc dự vòng loại cuối cũng có ý nghĩa quan trọng, nâng cao giá trị hình ảnh và chuyên môn, giúp chúng ta chuẩn bị cho mục tiêu xa hơn là World Cup 2026. Giải đấu này sẽ nâng số đội tham dự lên 48”-ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, sắp tới VFF sẽ sớm làm việc với HLV Park Hang-seo để lên kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam. “Có một số khó khăn trong đó gồm ảnh hưởng dịch COVID-19. Tuy nhiên đây là khó khăn chung, chúng ta phải chấp nhận và đưa ra phương án hợp lý. VFF sẽ hỗ trợ tối đa các yêu cầu cần thiết để HLV Park Hang-seo có thể chuẩn bị tốt về chuyên môn cho đội tuyển Việt Nam”-ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Việt Nam có bao nhiêu cơ hội?

Theo thể thức, 12 đội bóng sẽ chia làm 2 bảng, mỗi bảng 6 đội, thi đấu theo hình thức vòng tròn 2 lượt. Hai đội nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành vé dự World Cup 2022. Hai đội thứ 3 sẽ đá trận play-off để tranh suất tham dự trận play-off liên lục địa, qua đó tranh suất còn lại.

Thống kê của We Global cho thấy, tỉ lệ giành suất dự World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam chỉ là 4,44%. Con số này dù vậy vẫn cao hơn Trung Quốc (3,68%) và Lebanon (1,88%). Lebanon ở bảng A, trong khi Trung Quốc cùng bảng với Việt Nam. Trận lượt đi giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra ngày 7/10 và trận lượt về ngày 1/2/2022, trùng mùng 1 Tết Nguyên đán.

Trung vệ Duy Mạnh hôm qua cho rằng, trận đấu với Trung Quốc sẽ rất hấp dẫn. Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ tập trung tối đa để giành kết quả tốt. Hôm 8/9/2019, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo từng đánh bại U22 Trung Quốc 2-0 trong trận giao hữu ở Vũ Hán. Tuy nhiên 6 lần gặp nhau trước đó ở cấp độ ĐTQG, Việt Nam đều thua.

HLV trưởng Bình Định Nguyễn Đức Thắng hôm qua nhận xét, các đối thủ ở bảng B đều rất mạnh với Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam thường có duyên khi gặp các đội bóng khu vực Tây Á. Ngoài ra Trung Quốc đang không thực sự mạnh. Chính vì vậy bên cạnh mục tiêu học hỏi, đội tuyển Việt Nam có thể mạnh dạn chơi bóng, hướng tới kết quả cao nhất.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".