Bùi Tiến Dũng muốn chung bảng với Trung Quốc, dân mạng Trung Quốc phản ứng ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
Bùi Tiến Dũng muốn chung bảng với Trung Quốc, dân mạng Trung Quốc phản ứng ra sao?
TPO - Dân mạng Trung Quốc đã có nhiều ý kiến trái chiều trước phát biểu của trung vệ Bùi Tiến Dũng rằng cầu thủ này muốn nằm chung bảng với Trung Quốc ở giai đoạn thứ ba của Vòng loại World Cup 2022.

13h45 chiều 1/7, tại Kuala Lumpur đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng B, cùng với các đội Oman, Trung Quốc, Saudi Arabia, Úc và Nhật Bản. Báo Trung Quốc đưa tin rằng truyền thông Việt Nam rất lạc quan với bảng B, thậm chí trung vệ Bùi Tiến Dũng còn bày tỏ mong muốn được nằm chung bảng với Trung Quốc.

"Tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc, Oman, Syria tại vòng loại thứ 3 này. Tôi rất muốn được đối đầu với đội tuyển Trung Quốc. So với các đối thủ còn lại của vòng loại thứ 3 thì đội tuyển Việt Nam cũng dễ có điểm trước ba đội tuyển này hơn. Trước đó đội tuyển Việt Nam từng thắng đội tuyển Syria", trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết, theo bài báo được tờ Sohu của Trung Quốc dẫn lại. Tờ Sohu cho biết thêm rằng trung vệ Đỗ Duy Mạnh cũng rất mong chờ trận đấu với Trung Quốc sau khi biết kết quả bốc thăm.

Dưới bài viết của tờ Sohu, cư dân mạng Trung Quốc đã bình luận rất sôi nổi với nhiều ý kiến trái chiều.

"11 đội còn lại đều mong muốn bốc thăm gặp Trung Quốc, đội tuyển của chúng ta yếu đến thế sao? Haha!", một bình luận của cư dân mạng Trung Quốc.

"Mỗi trận đấu đều rất khốc liệt, chúng ta phải như Thụy Sĩ đá với Pháp (hàm ý Trung Quốc phải thi đấu với tâm thế 'cửa dưới')", một bình luận khác viết.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người hâm mộ Trung Quốc lạc quan sau kết quả bốc thăm.

"Bị Việt Nam đánh giá thấp là điều tốt. Mong các cầu thủ Trung Quốc làm tốt, mang về món quà trong ngày quốc khánh (trận lượt đi giữa Trung Quốc và Việt Nam trùng với dịp quốc khánh của đất nước này)", một bình luận động viên các cầu thủ Trung Quốc.

Trước đó, tờ Sohu cũng có bài viết đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam trong những năm gần đây và cảnh báo Trung Quốc phải cẩn thận.

MỚI - NÓNG