Đội tuyển Việt Nam đại chiến Trung Quốc tối Mùng 1 Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00
Tuyển Việt Nam sẽ đá trận lượt về Vòng loại cuối World Cup 2022 với Trung Quốc đúng mùng 1 tết Nguyên đán 2022. (Ảnh: Hữu Phạm)
Tuyển Việt Nam sẽ đá trận lượt về Vòng loại cuối World Cup 2022 với Trung Quốc đúng mùng 1 tết Nguyên đán 2022. (Ảnh: Hữu Phạm)
TPO - Theo lịch thi đấu bảng B Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận lượt về với Trung Quốc vào ngày 1/2/2022, trùng Mùng 1 Tết Nguyên đán, trên sân nhà.

13h45 chiều 1/7, tại Kuala Lumpur đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo đó, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng B, cùng với các đội Oman, Trung Quốc, Saudi Arabia, Úc và Nhật Bản. Trận mở màn Vòng loại của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ diễn ra ngày 2/9 trên sân của Saudi Arabia. Năm ngày sau đó tức 7/9, đội tuyển Việt Nam trở về sân nhà để tiếp Australia.

Ngày 7/10, Việt Nam gặp đối thủ thứ 3 ở bảng B là Trung Quốc. Trung vệ Duy Mạnh đánh giá, đây sẽ là trận đấu rất hấp dẫn. Theo thống kê của We Global, tỉ lệ đoạt vé dự World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam là 4,44%. Con số này cao hơn đúng 2 đội gồm Lebanon và Trung Quốc.

Trận lượt về với Trung Quốc sẽ diễn ra ngày 1/2/2022, trùng Mùng 1 Tết Nguyên đán.

Theo thể thức thi đấu, 12 đội bóng sẽ chia làm 2 bảng A và B, mỗi bảng 6 đội. Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch COVID-19, hiện chưa rõ AFC tiếp tục tổ chức vòng loại cuối theo hình thức tập trung hay không.

Các quy định phòng dịch của Việt Nam cũng khiến cho việc đội tuyển các nước tới Việt Nam thi đấu gặp khó khăn.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).