Việt Nam tăng bậc, Indo bứt phá, Thái Lan giậm chân tại chỗ trên BXH FIFA

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Loạt trận FIFA Days vừa qua đã dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ trên BXH FIFA, và Việt Nam không chỉ giữ vững ngôi vị số một Đông Nam Á mà còn áp sát nhóm trên.
Việt Nam tăng bậc, Indo bứt phá, Thái Lan giậm chân tại chỗ trên BXH FIFA ảnh 1

BXH FIFA cập nhật sẽ được công bố vào ngày 6/10 tới, nhưng vào thời điểm này chúng ta có thể xem trước thông qua tính toán của football-ranking dựa trên công thức tính điểm của FIFA.

Với chiến thắng đậm đà 3-0 trước Ấn Độ, ĐT Việt Nam không chỉ vô địch Cúp giao hữu Hưng Thịnh 2022 mà còn nhận thêm 4,76 điểm. Với 3,05 điểm đã có từ trận thắng Singapore, Việt Nam cộng thêm 7,81 điểm vào tổng điểm, chia tay vị trí thứ 97 để tiến lên vị trí thứ 96 (vẫn đứng thứ 17 châu Á).

Lý do, ngoài sự thăng tiến của Việt Nam, đội đứng thứ 96 trước đó là Belarus bị trừ 5,49 điểm vì trận thua Kazakhstan và hòa Slovakia. Lần gần nhất chúng ta ở vị trí thứ 96 là tháng 6/2022, nhưng tụt bậc do sự thăng tiến mạnh mẽ của Palestine.

Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia cũng có lý do để ăn mừng khi có sự tiến bộ vượt bậc. 2 chiến thắng trước Curacao có thứ hạng cao hơn giúp họ nhận 14,71 điểm, tăng từ 155 lên vị trí thứ 152, xếp thứ 28 châu Á thay vì 30. Tương tự, Malaysia cũng tăng 1 bậc, từ 148 lên 147, nhờ kết quả tích cực tại King’s Cup 2022.

Cũng ở King’s Cup 2022, Thái Lan suýt rớt hạng sau trận thua Malaysia. Tuy nhiên chiến thắng trước Trinidad & Tobago đã thay đổi tình hình. Trái với tính toán của tờ Thairath, “Bầy voi chiến” không mất quá nhiều, mà được thêm 4,23 điểm sau 2 trận. Thất bại 0-3 bất ngờ của Kazakhstan trước Azerbaijan có thứ hạng thấp hơn cũng khiến quốc gia này không thể soán lấy vị trí của người Thái. Vì vậy, Thái Lan vẫn giữ được vị trí thứ 111, xếp thứ 21 châu Á.

Từ nay đến khi FIFA công bố BXH mới không có thêm FIFA Days, về cơ bản sẽ không có thay đổi nhiều so với BXH dự kiến của football-ranking.

MỚI - NÓNG