Hà Nội FC lo ngay ngáy vì Văn Hậu, Duy Mạnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban huấn luyện Hà Nội FC đang đứng ngồi không yên sau khi bộ đôi Đoàn Văn Hậu và Đỗ Duy Mạnh lần lượt bị đau ở trận Việt Nam thắng Ấn Độ 3-0.
Hà Nội FC lo ngay ngáy vì Văn Hậu, Duy Mạnh ảnh 1

Văn Hậu vừa trở lại cách đây chưa lâu. Ảnh: VFF

Tối 27/9, tuyển Việt Nam thắng dễ Ấn Độ với tỷ số 3-0 nhờ các bàn thắng của Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Văn Quyết, qua đó vô địch giải giao hữu “Tam hùng” 2022. Mặc dù vậy, niềm vui của tuyển Việt Nam không trọn vẹn khi một số cầu thủ chấn thương. Những phút cuối trận, HLV Park Hang-seo thậm chí phải kéo Văn Toàn về đá hậu vệ.

Trong số các tuyển thủ Việt Nam gặp vấn đề ở trận này bao gồm 2 ngôi sao của Hà Nội FC, Đoàn Văn Hậu và Đỗ Duy Mạnh. Văn Hậu rời sân ở phút 81 sau khi có dấu hiệu căng cơ và phải nằm sân. Trong khi đó, Duy Mạnh không thể di chuyển ở những phút cuối trận.

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo xác nhận Văn Hậu và Duy Mạnh lần lượt bị đau khiến ông xáo trộn hàng thủ của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, HLV người Hàn Quốc chưa biết chính xác các học trò chấn thương nặng nhẹ ra sao.

Người lo lắng nhất là HLV Chun Jae-ho của Hà Nội FC. Theo lịch, Hà Nội FC sẽ tiếp đón Becamex Bình Dương ở vòng 16 V.League vào ngày 1/10 tới. Đây là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đội chủ sân Hàng Đẫy. Sau khi vô địch lượt đi với khoảng cách 9 điểm so với các đội bám đuổi, Hà Nội FC bất ngờ không thắng 3 trận liên tiếp gần đây và chỉ còn hơn Bình Định, Hải Phòng 4 điểm.

Với tình hình hiện tại, Văn Hậu và Duy Mạnh gần như chắc chắn vắng mặt trước Bình Dương. Do ảnh hưởng của bão Noru, các cầu thủ này nhiều khả năng sẽ trở lại Hà Nội muộn hơn dự kiến. Sau đó, việc kiểm tra chấn thương và hồi phục của họ cũng gặp khó khăn vì mưa gió.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.