Indonesia thắng đội bóng đứng trên 71 bậc trận thứ 2 liên tiếp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Indonesia đã tiếp tục gây tiếng vang trước Curacao, đội bóng đứng trên họ tới 71 bậc trên BXH FIFA. Tối qua, họ đã thắng trận thứ 2 liên tiếp trước đội tuyển Trung Mỹ này.
Indonesia thắng đội bóng đứng trên 71 bậc trận thứ 2 liên tiếp ảnh 1

Sau chiến thắng hôm 24/9, Indonesia có nhiều hưng phấn trong ngày tái ngộ Curacao. Họ tỏ ra rất quyết tâm để hướng đến chiến thắng thứ hai nên lập tức tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu trận.

Một cách nhanh chóng, Indonesia đã vươn lên dẫn trước khi trận đấu mới trôi qua 3 phút. Dimas Drajad là người ghi bàn sau khi nhận bóng dội ra từ tình huống thủ môn Curacao cản phá cú sút của Witan Sulaeman từ ngoài vòng cấm.

Bàn thua sớm khiến Curacao, đội tuyển đứng thứ 84 thế giới, bị chạm tự ái. Họ nỗ lực dồn lên và liên tiếp có những pha uy hiếp đối thủ. Phút 24, pha đánh đầu của Rangelo Janga đi chệch cột dọc bên trái trong gang tấc. Curacao có thêm một cơ hội vàng ở phút 33 và vẫn là Rangelo Janga dứt điểm. Đáng tiếc, trong thế đối mặt, pha lừa bóng của Janga đã không thể thắng được thủ thành Fadillah.

Indonesia thắng đội bóng đứng trên 71 bậc trận thứ 2 liên tiếp ảnh 2

Indonesia thể hiện rất tốt ở các trận giao hữu

Nhưng nỗ lực của các vị khách cũng được đền đáp vào phút 47. Họ ghi bàn nhờ cú đá chân phải của Jeremy Cornelis. Thế trận sau đó diễn ra giằng co với những pha ăn miếng trả miếng của hai đội. Nếu như Rachmat Irianto dứt điểm vượt xà đáng tiếc thì Curacao cũng đáp lễ bằng pha dứt điểm hụt đáng tiếc từ chân Jeremy Cornelis.

Từ phút 80, Curacao phải chơi với 10 người sau khi Juninho Bacuna nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi thô bạo với Marselino Ferdinan. Indonesia đã tận dụng lợi thế này để giành thắng lợi chung cuộc nhờ pha ghi bàn ở phút 87.

Từ pha đi bóng khéo léo rồi căng ngang của Witan Sulaeman, Dendy Sulistyawan đã băng xuống dễ dàng ghi bàn. Lợi thế 2-1 nghiêng về Indonesia được duy trì cho đến khi trận đấu kết thúc. Indonesia thắng liền 2 trận trước đối thủ hơn họ tới 71 bậc trên BXH FIFA và thành quả này chắc chắn sẽ là cú hích to lớn để thầy trò HLV Shin Tae-yong tự tin hướng tới AFF Cup 2022, giải đấu họ cùng bảng Thái Lan.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.