Văn Toàn ghi bàn cho tuyển Việt Nam sau 2.009 ngày chờ đợi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài hơn 5 năm trong màu áo tuyển Việt Nam sau khi sút tung lưới tuyển Ấn Độ.

Cho dù nằm trong nhóm tiền đạo nội xuất sắc nhất V.League và thường xuyên được HLV Park Hang-seo sử dụng, nhưng Nguyễn Văn Toàn lại vô duyên lạ thường ở tuyển Việt Nam. Lần gần nhất mà anh lập công cho đội bóng áo đỏ là ở trận hòa 1-1 với Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019, diễn ra vào ngày 28/3/2017.

Bất chấp sự tiến bộ của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo trong 5 năm qua, cũng như việc được gặp nhiều đối thủ yếu trong khu vực, Nguyễn Văn Toàn vẫn không cách nào “khai hỏa”. Phải đến trận giao hữu với tuyển Ấn Độ tại giải giao hữu “Tam hùng 2022”, Văn Toàn mới có thể giải hạn thành công.

Đáng chú ý, đây là trận đấu Văn Toàn phải ngồi dự bị. Anh chỉ được vào sân khi hiệp 2 bắt đầu, thay thế Công Phượng. 4 phút sau khi nhập trận, Văn Toàn đã được đối thủ biếu cho cơ hội vàng và anh không bỏ lỡ. Sau đường chuyền nhanh của Hùng Dũng, một hậu vệ Ấn Độ phá hụt bóng, tạo điều kiện cho Văn Toàn thoát xuống đối mặt với thủ môn Gurpreet và ghi bàn.

Tính chính xác, Văn Toàn đã trải qua 2.009 ngày, tương đương 5 năm rưỡi không thể lập công cho tuyển Việt Nam. Với bàn thắng này, tiền đạo của HAGL được kỳ vọng sẽ giải tỏa sức ép và ghi bàn nhiều hơn cho đội bóng áo đỏ trong các giải đấu tiếp theo.

MỚI - NÓNG