[VIDEO] Thụy Sĩ hòa Pháp với xà ngang run lẩy bẩy

Paul Pogba thi đấu rất năng nổ trước Thụy Sĩ trong hiệp 1.
Paul Pogba thi đấu rất năng nổ trước Thụy Sĩ trong hiệp 1.
TPO - Tại sân Stade Pierre-Mauroy rạng sáng nay, có ít nhất hai lần xà ngang cứu thua cho Thụy Sĩ sau các pha dứt điểm sấm sét của cầu thủ Pháp. Trong một ngày may mắn như vậy, họ hòa 0-0 với Les Bleus để rồi cả hai đồng hành vào vòng 1/8.

Thắng 2 trận liên tiếp và sớm giành vé vào vòng 1/8, thế nhưng Pháp vẫn muốn có thêm chiến thắng nữa trước Thụy Sĩ để làm hài lòng người hâm mộ nước nhà. Sau tiếng còi khai cuộc, các ngôi sao của chủ nhà tràn lên, dễ dàng làm chủ thế trận và tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm. Cái tên xông xáo nhất chính là Paul Pogba. Dễ hiểu cho điều này khi trước đó, anh đã có 2 trận liên tiếp gây thất vọng.

Trong hiệp 1, Pogba tung ra tới 5 cú sút về phía khung thành Thụy Sĩ, trong đó một lần bóng đã tìm tới xà ngang cầu môn đối phương.

Cầm bóng nhiều, hãm thành liên tục, nhưng Les Bleus không thể xuyên thủng lưới Thụy Sĩ trong hiệp 1. 

Bước vào hiệp 2, Pháp chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Dẫu vậy, họ vẫn có những cơ hội dứt điểm nguy hiểm. Tình huống đáng kể nhất là pha dứt điểm trúng xà ngang Thụy Sĩ ở phút thứ 76 của cầu thủ vào sân thay người Dimitri Payet. 

Bên kia chiến tuyến, Thụy Sĩ chủ động chơi phòng ngự phản công để hướng tới một kết quả hòa, qua đó có thể giữ vị trí thứ 2 tại bảng A. Họ không có nhiều pha lên bóng đáng xem, thậm chí gần cuối trận, HLV Vladimir Petkovic còn rút hết các cầu thủ tấn công ra và tung thêm những gương mặt có thiên hướng phòng ngự vào sân.

Không ngạc nhiên khi 90 phút khép lại với tỷ số hòa 0-0. Cả hai đều đạt được mục đích. Pháp bất bại vòng bảng và đi tiếp với vị trí đầu tiên (7 điểm). Trong khi đó, Thụy Sĩ xếp thứ 2 ở bảng đấu này, với 5 điểm.

MỚI - NÓNG