Vỉa hè thành bãi đỗ ô tô, bậc tam cấp 'tái sinh' ở Hà Nội

TPO - Ba năm sau chiến dịch ra quân xử lý vi phạm vỉa hè lòng đường, ở một số khu vực nội thành Hà Nội mọi thứ dường như trở lại như cũ. Xe đỗ tràn lan quanh những nhà hàng, quán nhậu, bậc tam cấp "tái sinh" trên vỉa hè...
Vỉa hè thành bãi đỗ ô tô, bậc tam cấp 'tái sinh' ở Hà Nội ảnh 1

Trên trục đường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm), hàng loạt ô tô được xếp đỗ trên vỉa hè, khiến người đi bộ không còn chỗ lưu thông.

Vỉa hè thành bãi đỗ ô tô, bậc tam cấp 'tái sinh' ở Hà Nội ảnh 2

Đặc biệt, khu vực xung quanh các quán bia, tình trạng đỗ xe lấn chiếm vỉa hè càng nhức nhối. Ghi nhận hình ảnh tại phố Nguyễn Công Trứ (gần quán bia Vân Bảo Khánh - 30 Nguyễn Công Trứ).

Vỉa hè thành bãi đỗ ô tô, bậc tam cấp 'tái sinh' ở Hà Nội ảnh 3

Đươc biết, quán bia này mới mở gần 2 tháng, từ đó việc ô tô đỗ tràn lan, ngược chiều đường càng nhiều, đặc biệt vào giờ trưa và cuối giờ chiều.

Vỉa hè thành bãi đỗ ô tô, bậc tam cấp 'tái sinh' ở Hà Nội ảnh 4

Hình ảnh 3 năm trước khi cơ quan chức năng phá các bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè, người dân phải bắc bục sắt, hoặc bao cát để vào nhà.

Vỉa hè thành bãi đỗ ô tô, bậc tam cấp 'tái sinh' ở Hà Nội ảnh 5

Đến nay, trên phố Xã Đàn (quận Đống Đa), đa số đã được xây lại bằng bê tông vững chắc với quy mô nhỏ hơn trước.  

Vỉa hè thành bãi đỗ ô tô, bậc tam cấp 'tái sinh' ở Hà Nội ảnh 6

Nhà hàng này cũng đã xây lại bục bê tông, tuy có thu hẹp diện tích so với trước đây.

Vỉa hè thành bãi đỗ ô tô, bậc tam cấp 'tái sinh' ở Hà Nội ảnh 7

Một trụ sở ngân hàng thu hẹp bậc tam cấp, vừa đủ cho người đi lên xuống.

Vỉa hè thành bãi đỗ ô tô, bậc tam cấp 'tái sinh' ở Hà Nội ảnh 8

Trong khi đó, một số ít vẫn giữ bục sắt, không xây thêm bục bê tông.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.