Vì sao Vĩnh Phúc chưa công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giải thích việc này, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã báo cáo trước HĐND và cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết, còn việc công khai theo quy định sau này giao cho Thường trực HĐND tỉnh thực hiện.

Sáng 15/12, Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra phiên bế mạc.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND tỉnh bầu theo quy định. Sau đó, HĐND tỉnh cũng đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Tuy nhiên, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh lại chưa được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc công khai để báo chí, dư luận, cử tri và nhân dân biết.

Vì sao Vĩnh Phúc chưa công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh? ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan và các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Về vấn đề này, trong phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã báo cáo trước HĐND, đã biểu quyết và đã có Nghị quyết về vấn đề này. Còn việc công bố, công khai theo quy định sau này giao cho Thường trực HĐND tỉnh thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo.

"Xung quanh việc lấy phiếu tín nhiệm có liên quan đến cơ quan nào có thẩm quyền thì chúng tôi cũng đã báo cáo sau đó sẽ báo cáo lại HĐND ở một phiên gần nhất", bà Lan nói.

Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cũng khẳng định, công tác lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, bảo đảm dân chủ, minh bạch, công tâm và khách quan. HĐND tỉnh đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách được HĐND tỉnh và nhân dân giao phó.

Việc Vĩnh Phúc chưa công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng đã gây ra nhiều ngạc nhiên. Trên thực tế, thời gian qua, hầu hết HĐND các địa phương đều công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu ngay tại kỳ họp để báo chí, cử tri và nhân dân biết.

Theo Nghị quyết 96 của Quốc hội: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm phải được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và Nhân dân biết chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Nghị quyết xác nhận kết quả bỏ phiếu tín nhiệm được thông qua.

MỚI - NÓNG