Vì sao tỷ phú Mark Cuban nói không với bitcoin

Vì sao tỷ phú Mark Cuban nói không với bitcoin
Nhà đầu tư nổi tiếng của Shark Tank, Mark Cuban là một người thẳng thắn và luôn thể hiện rõ ràng quan điểm của mình, đặc biệt là khi nhắc đến tiền điện tử. Trong một phiên hỏi đáp trên YouTube với Wired ngày 27/9 vừa qua, tỷ phú tự thân nói: "Tôi thà ăn chuối còn hơn là đầu tư bitcoin".

Để trả lời câu hỏi tại sao lại không ưa tiền điện tử, Cuban đã so sánh bitcoin với thẻ bóng chày, truyện tranh và tác phẩm nghệ thuật – những thứ gần như không có "giá trị nội tại". Thậm chí ông còn nói rằng bạn có thể làm nhiều việc với một chiếc thẻ bóng chày hơn là với bitcoin.

Tỷ phú tiếp tục: "Tiền điện tử rất phức tạp đối với 99% dân số. Bạn có in nó ra được không? Bạn có biết cách để nó không bị hack không và ai sẽ đảm bảo cho bạn?".

Vì sao tỷ phú Mark Cuban nói không với bitcoin ảnh 1 Mark Cuban đánh giá chuối cao hơn bitcoin.

Theo "cá mập", ông không bài xích tiền điện tử nhưng ông cho rằng mọi người nên cẩn trọng với chúng. Để giải thích, ông so sánh với vàng: "Vàng là một ‘tôn giáo. Những người thực sự thích vàng sẽ nói với bạn rằng cơn trầm cảm hay căng thẳng của bạn sẽ biến mất nếu bạn sở hữu vàng. Nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải vậy".

Cách đây không lâu, Cuban đã cảnh báo về những cạm bẫy của tiền điện tử. Tháng 7 vừa quam ông đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch ra mắt tiền ảo Libra của Facebook trong một cuộc phỏng vấn với CNBC. Ông nói: "Tôi không ủng hộ việc họ đang làm. Đó là một sai lầm lớn". Sau đó, Cuban giải thích về tác động của nó với thị trường toàn cầu: "Tôi nghĩ trên phạm vi toàn cầu, ở các quốc gia nơi không có sự ổn định về tiền tệ hoặc quy định rõ ràng, tiền ảo có thể trở thành một mối nguy hại".

Ngày 4/10 vừa qua, công ty thanh toán điện tử hàng đầu thế giới PayPal đã thông báo rút khỏi liên minh giám sát Libra. Đây có thể coi là tổn thất lớn với Facebook và nhiều khả năng nó sẽ đe dọa đến tương lai của dự án này, vốn đang chịu áp lực từ nhiều bên.

Theo Facebook, thông qua Libra, quyền tiếp cận với các dịch vụ tài chính của người tiêu dùng sẽ được cải thiện đáng kể. Thế nhưng từ khi Libra được công bố, dự án đã phải đối mặt với sự phản đối gay gắt của các nhà quản lý trên thế giới do lo ngại ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dùng cùng khả năng nó có thể được dùng để tài trợ khủng bố. Có lẽ đó là một trong những lý do khiến các đối tác e ngại và tạm dừng ý định hỗ trợ Libra.

Quay trở lại với câu chuyện của Cuban, trong quá khứ, ông đã đầu tư vào không ít doanh nghiệp được xây dựng dựa trên tiền điện tử và blockchain bao gồm một nền tảng cá cược thể thao điện tử và một quỹ đầu tư mạo hiểm cho tiền điện tử. Tháng 10/2017, vị tỷ phú còn tiết lộ với Bloomberg rằng ông đã đích thân mua bitcoin.

Ông từng chia sẻ: "Nếu là một nhà thám hiểm thực thụ, bạn có thể dùng 10% tiền tiết kiệm của mình để đầu tư vào bitcoin. Nhưng khi làm như vậy, bạn phải xác định là mình đã mất gần như toàn bộ số tiền đó".

Theo Theo Trí thức trẻ
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.