Vì sao TPHCM xin Thủ tướng áp dụng quy định riêng?

0:00 / 0:00
0:00
TPHCM xin áp dụng quy định riêng đối với việc mở cửa nền kinh tế
TPHCM xin áp dụng quy định riêng đối với việc mở cửa nền kinh tế
TPO - Theo ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM, Thành phố vừa có công văn xin ý kiến Thủ tướng về việc áp dụng quy định riêng đối với việc mở cửa nền kinh tế.

Chiều 26/9, tại buổi họp báo định kỳ thông tin dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM, ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết, Thành phố vừa có văn bản xin ý kiến Thủ tướng về việc áp dụng quy định riêng đối với việc mở cửa nền kinh tế; đồng thời quan tâm ưu tiên vắc-xin và nền kinh tế trọng điểm phía Nam để sớm đạt độ bao phủ theo quy định của hướng dẫn.

Lý giải nguyên nhân, ông Hải cho biết, theo dự thảo hướng dẫn của Bộ Y tế về “Thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, có một số điểm chưa phù hợp với thực tiễn phòng, chống dịch tại TPHCM, cũng như chưa phù hợp với tính thực tiễn về lịch sử địa lý, dân số...

Vì sao TPHCM xin Thủ tướng áp dụng quy định riêng? ảnh 1

Nhiều cửa hàng ở "vùng xanh" mở hàng quán trở lại

“Do đó, Chủ tịch UBND TP có văn bản đề nghị Thủ tướng cho phép áp dụng quy định riêng phù hợp hơn với tình hình và điều kiện tại Thành phố” - ông Hải cho biết.

Liên quan đến việc shipper tự xét nghiệm COVID-19, ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, quyết định shipper chạy trên diện rộng giúp cho việc vận chuyển hàng hóa đến người dân được phát huy rất nhiều.

Theo lãnh đạo Sở Công thương, vừa qua, khi đội ngũ shipper đăng ký tăng đột biến đã dẫn đến việc xét nghiệm quá tải. Do đó, các sở ngành đã tính toán cho shipper tự xét nghiệm, đảm bảo trong công tác phòng chống dịch, nâng cao trách nhiệm cá nhân trong việc phòng chống dịch.

Vì sao TPHCM xin Thủ tướng áp dụng quy định riêng? ảnh 2

Shipper được nhận test miễn phí để tự xét nghiệm

“Trong 3 ngày (từ 24-26/9) triển khai việc phát kit test miễn phí, đã có 33/34 doanh nghiệp tự xét nghiệm rất hiệu quả, các đơn vị đã có kế hoạch chi tiết cụ thể, đăng ký giãn cách; phân công nhân sự phát kit test theo mẫu gộp 3 (3 shipper nhận 1 kit test).

“Sở đã phân công cán bộ theo dõi kiểm tra. Sở đã phát ra trên tổng số 60.000 kit test phát cho các đơn vị. Tính đến hôm nay 26/9, đã có 51.537 shipper nhận kit test để tự xét nghiệm. Hiện không còn tình trạng quá tải, tập trung đông người khi tự lấy mẫu xét nghiệm” – ông Phương nói.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM, trong ngày 25/9, Thành phố có 3.512 bệnh nhân nhập viện, 3.495 bệnh nhân xuất viện, 131 trường hợp tử vong trong ngày. Số bệnh nhân nặng đang thở máy ngày càng giảm, đến 25/9 là 1.918 trường hợp.

Từ 18h ngày 24/9 đến 18h ngày 25/9, TPHCM đã lấy 1.029.604 mẫu xét nghiệm, trong đó có 5.578 mẫu đơn và 44 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 1.024.025 mẫu.

Tổng số mũi vắc-xin đã triển khai tiêm đến ngày 25/9 là 9.441.815. Trong ngày 24/9, ngành y tế đã tiêm 242.022 mũi. Tổng số mũi 1 là 6.814.687, mũi 2 là 2.627.128, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.107.266

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.