Vì sao gần 550 cây xanh chết khô tại công viên 40 tỷ đồng?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gần 550 cây xanh được trồng ở Công viên Bố Vệ, phường Đông Vệ (TP Thanh Hoá) lần lượt chết. Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do các khu vực bồn cây thảm cỏ không có hệ thống thoát nước, gây hiện tượng ngập úng khi mưa xuống.

Được biết, Công viên Bố Vệ vừa hoàn thành, đưa vào hoạt động trong năm 2022. Theo xác minh của cơ quan chức năng, tại Công viên Bố Vệ, tổng số cây chết là 548 cây, thuộc 3 đơn vị trồng cây gồm: Cây trồng thuộc dự án Công viên Bố Vệ do Trung tâm quỹ đất tỉnh Thanh Hoá làm chủ đầu tư (có 203 cây), cây do Hiệp hội yêu rác trồng (124 cây), cây của tỉnh Điện Biên trồng tặng thành phố Thanh Hoá (221 cây).

Vì sao gần 550 cây xanh chết khô tại công viên 40 tỷ đồng? ảnh 1
Vì sao gần 550 cây xanh chết khô tại công viên 40 tỷ đồng? ảnh 2
Vì sao gần 550 cây xanh chết khô tại công viên 40 tỷ đồng? ảnh 3
Vì sao gần 550 cây xanh chết khô tại công viên 40 tỷ đồng? ảnh 4

Một số hình ảnh cây xanh chết tại Công viên Bố Vệ

Sau khi phát hiện ra sự việc, cơ quan chức năng TP Thanh Hoá đã có phương án di chuyển toàn bộ cây chết thuộc dự án ra khỏi khuôn viên Công viên Bố Vệ; thực hiện thay thế các cây cảnh và cây bóng mát đã chết; tạo các điểm thoát nước tại các bồn cây, thảm cỏ để đảm bảo thoát nước và không ngập úng; xử lý mặt đường đi bị hư hỏng đảm bảo thoát nước tốt cho công viên.

Được biết, Công viên Bố Vệ là hợp phần Dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và công viên cây xanh thuộc Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa. Công viên được đầu tư khoảng 40 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách (huy động từ nguồn phát triển quỹ đất), quy mô công viên rộng 15ha.

Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt ngày 3/6/2013 và dự kiến hoàn thành sau 5 năm. Tuy nhiên, do chậm tiến độ nên đầu năm 2022 Công viên Bố Vệ mới hoàn thành hạ tầng.

Sau đó, công viên này được bàn giao cho Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa quản lý, vận hành.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.