Vì sao Firefox bỏ công cụ tìm kiếm Google để bắt tay Yahoo?

Vì sao Firefox bỏ công cụ tìm kiếm Google để bắt tay Yahoo?
Sau khi để đối thủ Google thống trị suốt 10 năm trên khung công cụ tìm kiếm mặc định của trình duyệt phổ biến hàng đầu thế giới Firefox ở Mỹ và nhiều thị trường khác, Yahoo đã có một màn "lội ngược dòng" ngoạn mục khi đạt được thỏa thuận với Mozilla - công ty sở hữu Firefox - để thay thế Google là công cụ tìm kiếm mặc định trên trình duyệt này.

Thỏa thuận trên hứa hẹn sẽ mang lại cho Yahoo một lượng lớn đáng kể lưu lượng tìm kiếm đồng thời có thể giúp hãng này chiếm lại những thị phần đã mất vào tay đối thủ Google trong suốt thời gian vừa qua.

"Tôi vui mừng thông báo chúng tôi đã tiến hành hợp tác 5 năm với Mozilla để biến Yahoo trở thành công cụ tìm kiếm mặc định của trình duyệt Firefox trên điện thoại di động và máy tính để bàn," Giám đốc điều hành Yahoo, Marissa Mayer cho biết trong một bài viết đăng blog hôm thứ Tư 19/11.

Bà Mayer nhấn mạnh: "Đây là quan hệ đối tác quan trọng nhất cho Yahoo trong 5 năm."

Sự thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định sẽ đến với người sử dụng Firefox phiên bản Mỹ vào tháng 12 tới.

Với hàng triệu người dùng thực hiện khoảng 100 tỷ tìm kiếm mỗi năm, Firefox hiện là một trong những nguồn chính cung cấp lưu lượng tìm kiếm và đó cũng chính là nguồn" lương thực" chủ đạo của Google.

Một số những tìm kiếm là quảng cáo tìm kiếm, và Mozilla đã được nhận đáng kể chia sẻ lợi nhuận từ một phần doanh thu cổ phiếu của Google. Ví dụ như trong năm 2012, doanh thu tìm kiếm mang lại tới 311 triệu USD trong tổng giá trị cổ phiếu của Mozilla.

Kết hợp với nhau từ năm 2004 và mang lại lợi nhuận lớn như vậy nhưng vì sao Firefox lại chia tay với "Gã khổng lồ" Google để đến với một Yahoo đang thất thế trên thị trường tìm kiếm?

Google Search không còn là "miếng bánh" dễ xơi

Với sự xuất hiện của trình duyệt Google Chrome năm 2008, có tích hợp sẵn công cụ tìm kiếm Google, "Gã khổng lồ" tìm kiếm gần như không còn mặn mà với trình duyệt từ thời điểm đó đã trở thành đối thủ, Firefox. Tâm lý không muốn phải chia sẻ doanh thu quảng cáo tìm kiếm đang ngày càng gia tăng từ trình duyệt cho bất cứ ai khiến việc đàm phán chia sẻ lợi nhuận giữa Google và Mozilla luôn khó khăn.

Chủ tịch của Mozilla, Mitchell Baker cho biết Mozilla thừa nhận đàm phán với Yahoo đơn giản hơn với Google và khẳng định Google đang cạnh tranh trực tiếp để cố gắng thu hút người dùng trình duyệt Chrome của mình.

"Khi bạn có một quan hệ đối tác có khía cạnh cạnh tranh, nó đòi hỏi bạn rất nhiều thời gian và sự chú ý, tập trung," bà Baker nói.

Mozilla đang ở trong một vị thế mặc cả tốt: công cụ tìm kiếm đã được đặt một giá trị cao hơn về lưu lượng truy cập tìm kiếm, bà Baker nói.

Trong khi đó, với tham vọng đòi lại ánh hào quang từ Google, phía Yahoo cũng nỗ lực mang lại một cảm giác dễ chịu cho Mozilla.

"Tại Yahoo, chúng tôi tin tưởng sâu sắc vào lĩnh vực tìm kiếm - Nó là một lĩnh vực đầu tư và cơ hội cho chúng tôi. Nó cũng là một khu vực tăng trưởng quan trọng đối với chúng tôi," CEO của Yahoo, Mayer nói. "Sự hợp tác này sẽ giúp mở rộng tầm với của chúng tôi trong lĩnh vực tìm kiếm và cung cấp cho chúng tôi một cơ hội để làm việc chặt chẽ hơn nữa với Mozilla nhằm tìm cách đổi mới công cụ tìm kiếm, truyền thông và nội dung số."

Linh hoạt hơn trong một Firefox đổi mới

Chủ tịch của Mozilla, Mitchell Baker cho biết Mozilla muốn ra khỏi một hợp đồng tìm kiếm toàn cầu để hướng tới một sự cung cấp dịch vụ linh hoạt cho nhiều khu vực hơn, nhưng thỏa thuận với Yahoo cũng đã được thúc đẩy bởi mong muốn của Mozilla nhằm cải thiện trải nghiệm tìm kiếm cho người dùng Firefox.

Phía Yahoo tuyên bố họ sẽ mang lại cho cho người dùng "một trải nhiệm tìm kiếm sạch, hiện đại và nhập vai là các chuyên gia tìm kiếm."

Trong một phần của thỏa thuận, Yahoo sẽ hỗ trợ công nghệ không theo dõi cho người dùng Firefox, nghĩa là nó sẽ tôn trọng sở thích của người sử dụng và không được theo dõi cho mục đích quảng cáo.

Một điểm đáng chú ý nữa là có thể Firefox sẽ kết hợp hộp địa chỉ trang web vào hộp tìm kiếm như trình duyệt Chrome của Google. Điều này sẽ giúp người dùng rút bớt công đoạn tìm kiếm và dễ dàng hơn trong lướt web.

Và quan trọng hơn cả, có thể từ sự kết hợp này, lưu lượng và lợi nhuận từ tìm kiếm mạng giữa Mozilla và Yahoo sẽ gia tăng đáng kể.

Jan Dawson, nhà phân tích trưởng tại hãng nghiên cứu thị trường Jackdaw, cho rằng nhiều người sử dụng Firefox sẽ không bận tâm để thay đổi các thiết lập mặc định.

"Điều này có thể có nghĩa là một chuyển đổi đáng kể trong thị phần của Google đối với Yahoo." Dawson phân tích.

Theo Việt Đức

Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.