Vì sao các đội bóng không nên lo lắng khi Haaland gia nhập Man City?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bóng đá không phải phép toán 1+1=2. Man City của Pep Guardiola rất đáng sợ còn Erling Haaland là cỗ máy ghi bàn thực thụ, nhưng khi cả hai kết hợp cùng nhau, hiệu quả đến đâu là điều rất khó nói trước.
Vì sao các đội bóng không nên lo lắng khi Haaland gia nhập Man City? ảnh 1

Man City đã bỏ lỡ Lionel Messi vào năm 2020, bỏ qua Cristiano Ronaldo vào năm 2021. Không ai ở Etihad tiếc nuối vì điều đó, kể cả khi họ tiếp tục thất bại trong cuộc chinh phạt châu Âu. Pep Guardiola luôn xây dựng một đội bóng để hướng đến tương lai, và hai ngôi sao lẫy lừng kia thì lại quá già.

Vì vậy, tất cả đều phấn khích tột độ trước thông tin Erling Haaland sẽ khoác áo Man City. Còn phải nói, đó là một tài năng phi thường, chân sút sung mãn nhất thế giới hiện tại và cùng với Kylian Mbappe, là siêu sao của tương lai sau Messi, Ronaldo.

Kể từ đầu mùa giải 2019/20 đến nay, Haaland ghi 113 bàn sau 110 trận. Mùa này tại Bundesliga, bình quân cứ 86,9 phút anh lại nổ súng một lần. Một hiệu suất khủng khiếp, chỉ kém Patrik Schick và Robert Lewandowski trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. So với các chân sút khác, anh cũng không cần quá nhiều pha dứt điểm để có được số lượng lớn các pha lập công. Nếu Lewandowski cần trung bình 4,6 cú sút cho mỗi bàn thắng, Haaland chỉ cần 3,6.

Vì sao các đội bóng không nên lo lắng khi Haaland gia nhập Man City? ảnh 2
Trong 3 năm qua, Erling Haaland là cây ghi bàn sung mãn nhất châu Âu. (Ảnh: City Extra)

Điều đáng sợ là Haaland vẫn đang hoàn thiện. Thống kê ở Bundesliga cho thấy tiền đạo 21 tuổi đang khắc phục điểm yếu đánh đầu, nâng tỷ lệ thắng không chiến từ 48% lên 58%, ghi 3 bàn bằng đầu thay vì 1 như mùa trước. Số cơ hội tạo ra mỗi trận tăng từ 2,3 lên 2,7, cung cấp 0,3 đường kiến tạo thay vì 0,2.

Với nhiều người, Haaland gia nhập Man City là một sự kiện gây rùng mình. Đội quân của Pep Guardiola đã ghi tổng cộng 131 bàn từ 61 trận mùa trước. Mùa này họ có 140 bàn chỉ sau 55 trận. Lưu ý rằng The Citizens tạo nên những con số khủng khiếp ấy mà không cần đến một trung phong thực thụ. Điều gì sẽ xảy ra khi họ tăng cường cỗ máy làm bàn người Na Uy? “Hãy trao chức vô địch cho Man City ngay từ bây giờ” là bình luận phổ biến trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, chính Pep là người hiểu rõ hơn ai hết về bản chất khó đoán của bóng đá. Man City không trở thành siêu đội bóng khi bổ sung thêm ngôi sao 100 triệu bảng Jack Grealish, và Dortmund cũng không tốt hơn nhiều trong 2 năm rưỡi sở hữu Haaland. Chuyển nhượng không phải là phép toán 1+1=2. Man City của tương lai không phải là tổng của số bàn họ đang có cộng thêm số bàn Haaland sẽ ghi. Họ sẽ mất đi một số thứ trước khi cộng thêm vào một số thứ khác.

Vì sao các đội bóng không nên lo lắng khi Haaland gia nhập Man City? ảnh 3

Sự có mặt của Haaland sẽ khiến Pep phải điều chỉnh căn bản hệ thống hiện hành. (Ảnh: Cludchpoints)

Vì đội bóng chỉ có 11 người, Pep sẽ phải hy sinh một cầu thủ tấn công sáng tạo và đa năng trong hệ thống để lấy chỗ cho một sát thủ vòng cấm. Đây sẽ là sự điều chỉnh rất lớn về mặt cấu trúc và hệ thống. Như đã biết, Man City vận hành vô cùng phức tạp và tinh vi, để mọi cầu thủ trên hàng công đều có thể chơi mọi nơi, hoán đổi mọi vị trí thay vì cố định trong một giới hạn nhất định. Họ cũng chạy không ngừng và tạo ra áp lực liên tục bên phần sân đối phương. Mà tất cả những điều này không hoàn toàn phù hợp với Haaland, dù không phải mẫu trung phong cổ điển và lười biếng, song vẫn dành phần lớn thời gian cho nhiệm vụ ghi bàn.

Nó có nghĩa Haaland sẽ cần nhiều thời gian để hiểu, sau đó tích hợp vào hệ thống của Pep. Và điều này lại mang đến sự băn khoăn khác. Trong nhiều năm qua, không ít các ngôi sao tốt nhất của Bundesliga chuyển hộ khẩu qua Premier League, nhưng số thành công không nhiều. Họ luôn có vấn đề trong việc thích nghi. Naby Keita, Timo Werner, Jadon Sancho, Christian Pulisic và thậm chí cả Kai Havertz đã rất chật vật để thể hiện mình. Vài người đã tỏa sáng, nhưng vẫn còn một chặng đường dài để đạt tới phong độ đỉnh cao như khi còn ở Đức.

Vì vậy, phần còn lại của Premier League, và châu Âu, không có gì phải quá lo lắng. Haaland tới Man City là một thương vụ bom tấn. Tuy nhiên quả bom ấy có sức sát thương hay không thì vẫn còn phải chờ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.