52 tác phẩm ảnh nude nghệ thuật được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm lựa chọn và trưng bày từ 20/7 phô nét đẹp, sự gợi cảm của người phụ nữ dưới nhiều góc độ khác nhau.
Trước câu hỏi về việc không thấy bức ảnh khoả thân nào có mẫu nam, hoạ sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nói rằng quyết định đó do các tác giả, Cục không quy định phải chọn ảnh nude nam hay nữ. “Tuy nhiên phụ nữ luôn được coi là phái đẹp”, ông Thành nói.
Nghệ sĩ Thái Phiên tiết lộ, anh từng hai lần chụp ảnh khoả thân nam. “Tôi 26 năm cầm máy chuyên về ảnh khoả thân, nói như vậy để thấy tôi trăn trở đề tài khoả thân hơi nhiều. Tôi từng hai lần chụp ảnh khoả thân nam. Một lần nghệ sĩ, đồng nghiệp nam làm người mẫu cho tôi, lần khác chính tôi từng khoả thân cho nghệ sĩ ấy chụp. Tuy nhiên cả hai lần tôi chụp đều thất bại. Tôi nhìn xong rồi lẳng lặng bỏ xuống”, anh nói.
Nguyễn Dzũng Art bày tỏ quan điểm chụp ảnh nude: “Ảnh nude đầu tiên phải có tình trong đấy, sau đó ta mới nói đến nghệ thuật. Vì người đàn bà là tổng hoà, mình phải yêu thích họ mới chụp được những bức ảnh theo ý thích của mình: Ảnh không bị quá lộ, quá sexy gợi dục. Theo tôi một bức ảnh nude đẹp là sự lẳng lơ, gợi dục trong đó phải có, cái đẹp về nghệ thuật bố cục, ánh sáng. Liều lượng phải cân bằng, không vế nào được hơn, nói chung phải đảm bảo 50-50”, anh nói.