VFF ra án phạt với Ngô Hoàng Thịnh: Đình chỉ thi đấu hết năm, đền bù cho Hùng Dũng

0:00 / 0:00
0:00
Ngô Hoàng Thịnh bị cấm thi đấu hết năm vì pha phạm lỗi với Đỗ Hùng Dũng.
Ngô Hoàng Thịnh bị cấm thi đấu hết năm vì pha phạm lỗi với Đỗ Hùng Dũng.
TPO - Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh bị đình chỉ thi đấu hết năm 2021 sau lỗi vào bóng thô bạo gây chấn thương nghiêm trọng đối với Đỗ Hùng Dũng.

Chiều 24/3, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã họp để ra án phạt đối với Ngô Hoàng Thịnh. Sau khi xem xét báo cáo của BTC cùng các tài liệu liên quan, Ban Kỷ luật VFF đã quyết định phạt Ngô Hoàng Thịnh 40 triệu đồng, đình chỉ thi đấu đến hết ngày 31/12/2021.

Hành vi của Ngô Hoàng Thịnh bị quy vào điều 39, Quy chế kỷ luật của VFF, “có hành vi xâm phạm thân thể người khác”. Tiền vệ CLB bóng đá TP Hồ Chí Minh sẽ phải thực hiện đền bù chi phí cho việc chữa trị chấn thương của Đỗ Hùng Dũng theo khoản a, điều 4: người vi phạm phải chịu các chi phí hợp lý cho việc chữa trị chấn thương do hành vi vi phạm gây ra.

Trao đổi với Tiền Phong, Trưởng ban Kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành cho biết, vi phạm của Ngô Hoàng Thịnh rất nghiêm trọng. Anh cũng là cầu thủ có lối đá “rắn”, thường phạm lỗi nặng trên sân. “Đây là mức án cần thiết, có tính răn đe để đảm bảo không xảy ra những trường hợp đáng tiếc sau này. Tôi cho rằng bản thân các cầu thủ phải ý thức được việc giữ gìn sức khoẻ cho đồng nghiệp. Bóng đá chuyện ham thắng thua là bình thường nhưng không được phép vượt qua giới hạn, gây ảnh hưởng tới thân thể người khác”.

Trưa nay, Đỗ Hùng Dũng đã được phẫu thuật thành công. Anh dự báo cần ít nhất 6 tháng để tiếp tục thi đấu đỉnh cao. Trước mắt, Hùng Dũng sẽ không thể góp mặt khi đội tuyển Việt Nam tham dự Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.