VFF phủ nhận nghi vấn U22 Việt Nam bán độ ở SEA Games 29

Công Phượng ghi bàn trong trận thắng Campuchia 4-1 của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29.
Công Phượng ghi bàn trong trận thắng Campuchia 4-1 của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29.
TPO - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh khẳng định, không có cơ sở nói U22 Việt Nam dàn xếp tỉ số ở SEA Games 29.

Trước đó, tờ The Straits Times đưa tin, các công ty theo dõi cá độ đã đưa vào tầm ngắm 3 trận đấu tại SEA Games 29 có dấu hiệu dàn xếp tỉ số. Các trận này gồm 1 trận ở bảng A, cụ thể là Malaysia thắng Lào 3-1 và 2 trận bảng B gồm trận Việt Nam-Campuchia (4-1) và Thái Lan-Campuchia (3-0).

Mặc dù vậy, The Straits Times cũng cho biết, nghi vấn tiêu cực nghiêng về phía hai đội Lào, Campuchia.

Trao đổi với Tiền Phong, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Chúng tôi có được biết thông tin trên tờ The Straits Times. Tuy nhiên đối với U22 Việt Nam, chúng tôi có niềm tin đội không có tiêu cực. Cơ quan an ninh cũng có thể chứng thực việc này”.

Theo ông Lê Hoài Anh, VFF đã hợp tác với cơ quan an ninh để theo sát U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, thi đấu ở SEA Games 29. “Theo thông báo của họ thì tới thời điểm hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy U22 Việt Nam tiêu cực”-ông Lê Hoài Anh nói.

Tại SEA Games 29, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng đã thắng đậm 3 trận đầu tiên trước Timor Leste, Campuchia và Philippines, nhưng sau đó hoà Indonesia rồi thua 0-3 trước Thái Lan, bị loại ngay từ vòng bảng. Kết quả này khiến HLV Hữu Thắng từ chức ngay sau trận đấu với Thái Lan và sau đó, tới lượt bầu Đức tuyên bố rút khỏi VFF.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.